1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đồng minh của Nga lên tiếng về nghi vấn bán tiêm kích Liên Xô cho Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Kazakhstan lên tiếng sau khi truyền thông đưa tin nước này đã bán cho Mỹ 81 tiêm kích thời Liên Xô cho Mỹ với giá trung bình chưa đến 19.000 USD/chiếc.

Đồng minh của Nga lên tiếng về nghi vấn bán tiêm kích Liên Xô cho Mỹ - 1

Một số nguồn tin nói rằng, các nước phương Tây đã tìm mua những máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô để cung cấp cho Ukraine (Ảnh: Getty).

Báo Kyiv Post ngày 28/4 dẫn nguồn tin giấu tên nói rằng, Mỹ đã thắng thầu 81 trong số 117 máy bay thời Liên Xô của Kazakhstan.

Tuy nhiên, nhà thầu quốc phòng KAZSPECEXPORT của Kazakhstan đã bác bỏ thông tin trên. Đơn vị này cho biết, cuộc đấu giá được tổ chức theo đúng luật pháp và với giới chức trách đã xác định rằng tất cả các máy bay chiến đấu chỉ có thể bị loại bỏ để lấy kim loại.

"Các công ty nước ngoài không được phép tham gia đấu thầu", KAZSPECEXPORT cho biết.

Bình luận trên được đưa ra sau khi nguồn tin của Kyiv Post nói rằng Washington đã mua 81 máy bay này của Kazakhstan thông qua các tổ chức ở nước ngoài với tổng trị giá 1,5 triệu USD.

Nguồn tin không nêu chi tiết số lượng máy bay mỗi loại được mua, nhưng cho biết giao dịch mua bao gồm máy bay tiêm kích MiG-29, máy bay cường kích MiG-27 và Su-24.

Ngoài ra, Kazakhstan cũng chào bán tiêm kích đánh chặn MiG-31 trong cuộc đấu giá.

Theo báo cáo, tất cả các máy bay đều được liệt kê "trong tình trạng không thể sử dụng được" và chi phí hiện đại hóa chúng được cho là không khả thi về mặt kinh tế. Các tiêm kích này được chế tạo vào những năm 1970 và 1980, đã ngừng hoạt động theo chương trình hiện đại hóa của quân đội Kazakhstan.

Đơn giá trung bình mà Mỹ phải trả là dưới 19.000 USD/chiếc. Trên thực tế, chi phí mua toàn bộ phi đội gồm 81 máy bay này chỉ tương đương khoảng 10 tên lửa AGM-114 Hellfire, tên lửa không đối đất thường sử dụng cho máy bay không người lái và máy bay chiến đấu của Mỹ.

Lý do đằng sau động thái này chưa được công bố. Tuy nhiên, theo Kyiv Post, những loại máy bay này đều có trong biên chế Ukraine. Vì vậy, có những đồn đoán rằng, các máy bay Mỹ mua từ Kazakhstan có thể sẽ được đưa tới Ukraine.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Các tiêm kích không còn có thể sử dụng nhưng vẫn được xem là nguồn phụ tùng thay thế. Mặt khác, các khung máy bay này có thể được sử dụng làm mồi nhử tên lửa đắt tiền của Nga ở các căn cứ Ukraine.

Trước đây, các đồng minh phương Tây của Ukraine đã mua hoặc chuyển giao rất nhiều thiết bị quân sự của Liên Xô để hỗ trợ và bổ sung cho các loại vũ khí trong biên chế của Ukraine.

Kazakhstan - vốn là đồng minh của Nga - ngày càng hợp tác với các quốc gia phương Tây kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã đón tiếp Ngoại trưởng Anh David Cameron tới thăm Astana hồi đầu tháng này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới thăm Astana vào năm ngoái để hội đàm với các nhà lãnh đạo Trung Á.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine