Microsoft sẽ cải tổ, chia bộ phận của Kevin Johnson thành hai phần: một tập trung vào hệ điều hành Windows và phần kia phụ trách các dịch vụ trực tuyến & tìm kiếm web. Vị trí công tác mới của Johnson sẽ là giám đốc điều hành hãng Juniper Networks, chuyên sản xuất các thiết bị viễn thông.
Sự ra đi của Johnson là nốt nhạc mới nhất trong bản “tình ca dang dở” giữa Yahoo và Microsoft trong suốt 6 tháng vừa qua, sau khi giám đốc điều hành Yahoo, Yang, thoả thuận thành công với tay chơi Carl Icahn trước khi đem vụ việc ra hội nghị cổ đông.
Ba quan chức cao cấp còn lại của bộ phận Windows sẽ báo cáo trực tiếp cho Ballmer, giám đốc điều hành Microsoft, trong khi hãng tuyên bố sẽ mở rộng tìm kiếm lãnh đạo mới đảm nhận các dịch vụ trực tuyến. Người đứng đầu bộ phận quảng cáo trực tuyến và tìm kiếm web vẫn được giữ nguyên. Cơ cấu mới sẽ giúp bộ phận kinh doanh trực tuyến uyển chuyển hơn và hành động tập trung hơn.
Với Johnson, những tháng vừa qua quả như một... giấc mơ, bắt đầu từ tháng Hai, lúc Microsoft chào giá 40 tỉ đô mua đứt Yahoo. Khi “lời đề nghị khiếm nhã” bị từ chối, Microsoft chuyển qua săn đón bộ phận tìm kiếm web, và lại tiếp tục thất bại. Johnson, với nick name KJ, thuộc nhóm lãnh đạo cao cấp của Microsoft phụ trách đàm phán với Yahoo nhằm đi đến thoả thuận giúp Microsoft cải thiện được vị trí trên thị trường tìm kiếm web, và củng cố lĩnh vực kinh doanh trực tuyến của mình. Microsoft thậm chí còn liên minh với tỉ phú Carl Icahn - người đang tìm cách lật đổ ban giám đốc hiện hành của Yahoo qua bỏ phiếu tín nhiệm - để ra “tối hậu thư”. Nhưng Yahoo nhanh chân hơn, đã kịp thoả thuận riêng với Icahn bằng cách... tặng ông này ba vị trí trong ban giám đốc để gỡ ngòi nổ cuộc “đại chiến” trước thềm đại hội cổ đông 1/8 tới.