1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Đằng sau khoản lãi gấp 20 lần cùng kỳ của công ty ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Ghi Du

(Dân trí) - Mức nền thấp ở quý I/2022 đẩy tăng trưởng lợi nhuận quý I của Sasco lên gấp 20 lần, tương đương 36,4 tỷ đồng. Còn nếu so với quý liền trước, lãi sau thuế công ty ông Johnathan Hạnh Nguyễn giảm 59%.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, mã chứng khoán: SAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu thuần đạt 288 tỷ đồng, tăng gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Giá vốn hàng bán tăng tương ứng doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 288 tỷ đồng, qua đó ghi nhận biên lãi gộp ở mức 50,8%.

3 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động tài chính tăng 164% lên mức 10 tỷ đồng. Số thu nhờ hưởng lợi từ chênh lệch tỷ giá phát sinh do biến động tỷ giá USD/VND giai đoạn này.

Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng gấp 4,3 lần, lên 189 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 3 lần, lên hơn 64 tỷ đồng. Riêng chi phí tài chính giảm từ 3,8 tỷ đồng còn 210 triệu đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, nhà quản lý và vận hành chuỗi cửa hàng miễn thuế tại sân bay Tân Sơn Nhất báo lãi hơn 36 tỷ đồng. Đáng chú ý, con số này cao gấp 20 lần so với cùng kỳ năm trước. Thực tế, quý I/2022 là thời điểm ngành hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19.

Còn nếu so với quý IV/2022, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch đã giảm 59%.

Đằng sau khoản lãi gấp 20 lần cùng kỳ của công ty ông Johnathan Hạnh Nguyễn - 1

Một cửa hàng của Sasco tại khu vực nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất thời điểm chưa có dịch Covid-19 (Ảnh: V.Đ).

Lý giải về kết quả kinh doanh kể trên, công ty cho biết doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu do hoạt động kinh doanh đã được khôi phục như bình thường. Trong khi đó, quý I/2022, các đường bay quốc tế đã được nối chuyến trở lại nhưng tốc độ phục hồi diễn ra chậm, tần suất khai thác chưa cao ảnh hưởng tới kết quả khai thác dịch vụ hạ tầng của doanh nghiệp.

Năm 2023, Sasco đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 19% so với năm 2022, đạt 274 tỷ đồng. Kế hoạch này được đưa ra dựa trên giả định sản lượng hành khách ở mức 39 triệu lượt (tương đương 95% năm 2019), khách quốc tế trở lại từ cuối quý II.

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 mới đây, các cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 8% bằng tiền mặt, tương đương 800 đồng/cổ phiếu. Với hơn 133 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi gần 107 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Sasco chuyên quản lý và vận hành hệ thống cửa hàng miễn thuế, bán hàng lưu niệm, nhà hàng, phòng chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Doanh nghiệp còn vận hành hệ thống phòng chờ thương gia, cửa hàng miễn thuế tại sân bay Cam Ranh, cung cấp suất ăn hàng không và đầu tư một số dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng ở Phú Quốc.