Đạo diễn Lê Hoàng ủng hộ tìm kiếm tình yêu với “Bạn Muốn Hẹn Hò?”

(Dân trí) - Đạo diễn chương trình “Bạn Muốn Hẹn Hò?”, anh Đoàn Thanh Bình cho biết: “Những người tham gia chương trình, họ muốn tìm thấy cái đối tượng của mình. Chứ họ không muốn mất thời gian ra ngoài để mình quen một ai đó. Rồi mình tìm hiểu nhau rồi mình mới phát hiện ra là mình không có thích hợp với nhau.”

“Tôi 25 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, tính tình vui vẻ, nghề nghiệp ổn định…. Đang cần tìm bạn gái để tiến tới mối quan hệ lâu dài”. Không khó để nhận ra, đó là thông tin thường thấy trên các trang mạng hẹn hò hiện nay.

 

Khoa học kỹ thuật phát triển đã cho ra đời nhiều cách thức tìm kiếm tình yêu mới lạ. Một trong những cách thức mới đó là chương trình truyền hình thực tế “Bạn Muốn Hẹn Hò?”, việc nó đang rất thu hút giới trẻ hiện nay đã phản ánh sự đa dạng trong các hình thức tìm kiếm tình yêu của giới trẻ hiện nay.
 
Đạo diễn Lê Hoàng ủng hộ tìm kiếm tình yêu với “Bạn Muốn Hẹn Hò?”


 

Đơn giản, nhanh chóng, phạm vi kết nối không giới hạn là những ưu điểm mà hẹn hò qua mạng đem lại. Tuy nhiên, việc hẹn hò qua mạng có phải là lựa chọn tốt nhất? Không khó để nhận ra, việc hẹn hò qua mạng tìm ẩn những rủi ro khi phần lớn những thông tin đăng tải là ở dạng ẩn danh và phóng đại sự thật.

 

Hẹn hò, một phần không thể thiếu của cuộc sống con người, nhưng lựa chọn hẹn hò qua truyền hình hoặc qua mạng, nên hay không nên?

 

Chia sẽ về vấn đề này trên “Tạp Chí 360” (phát sóng định kỳ vào 16h30 thứ bảy hàng tuần trên HTV9), đạo diễn Lê Hoàng cho biết: “Hẹn hò qua mạng là rất tốt, đây là một cơ hội thật tuyệt vời. Theo tôi luôn luôn là nên. Bởi vì hẹn hò đã là gì đâu, hẹn hò chỉ là bước đầu tiên của tình yêu, hẹn chưa phải là yêu. Còn ai hẹn thành yêu thì tôi không biết.”

 

Về vấn đề độ tin cậy thì tôi nói thế này. Bây giờ có mạng và các chương trình như “Bạn Muốn Hẹn Hò?”. Tôi nhìn thấy 1 em da trắng, xinh đẹp, 25 tuổi. thế là tôi muốn gặp. Không bao giờ dừng lại ở trên mạng hay tivi cả. Tôi phải hẹn hò thực tế chứ. Nếu em ấy lừa đảo, nếu em ấy đưa 1 cái hình photoshop thì tôi biết ngay.

 

Tình yêu phải bắt đầu từ tình bạn. Gặp rồi kết bạn rồi mới từ từ tiến đến. Chứ làm gì có cái chuyện thỏa thuận trên mạng, mới nhìn thấy cái hình mà gặp mặt cưới.

 

Và tôi nghĩ việc này cũng lãng mạn, cũng tặng hoa, rồi cũng gửi gấu bông bình thường, chả có gì khác cả”.

 

Tuy nhiên, hiện tại có nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng hẹn hò qua truyền hình không thể có được sự tự nhiên cũng như thấu hiểu về nhau. Đó là điều mà thế giới mạng hay tivi không thể dễ dàng mang lại.

 

Không đồng tình với quan điểm đó, nhà báo Minh Đức phản biện: “Với chuyện này thì ai cũng có quyền có bảo lưu ý kiến. Tin hay không tin là quyền của họ. Rất có thể những người đã từng hẹn hò trên mạng và bị đổ vỡ, nên mất niềm tin.

 

Chẳng hạn như tôi xem “Bạn Muốn Hẹn Hò?” chẳng hạn. Tôi thấy rất là phù hợp với những người rụt rè, nhút nhát, họ không tự chủ động thông qua trung gian là một chương trình truyền hình để tìm bạn gái chẳng hạn.

 

Họ có thể trực tiếp lên mạng làm quen, nhưng theo tôi khi qua trung gian thì họ sẽ dễ hơn. Và nó rút ngắn được thời gian làm quen với nhau.

 

Còn cái chuyện làm quen xong, ra ngoài gặp nhau, có quyết định đến với nhau hay không đó là chuyện của hai người. Tôi ủng hộ việc hẹn hò qua mạng hay các chương trình truyền hình.”