1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đón không khí lạnh, miền Bắc mưa lớn

Mẫn Nhi

(Dân trí) - Đón không khí lạnh yếu, miền Bắc chuyển mưa rào và dông, nền nhiệt giảm nhẹ. Mưa tiếp tục tập trung ở các tỉnh miền núi với nguy cơ đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao 1.500-5.000m, mưa dông xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ từ đêm 28 đến ngày 29/3. 

Hôm nay, mưa xuất hiện trên diện rộng với lượng phổ biến 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Tại Hà Nội, nền nhiệt giảm nhẹ so với một ngày trước, ghi nhận mức thấp nhất 19-22 độ C và cao nhất 25-28 độ C. Khu vực nhiều khả năng hứng mưa rào kèm dông vào buổi sáng, sau đó giảm dần. 

Tại vùng núi Bắc Bộ, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do đang trong thời điểm giao mùa, mưa đá có khả năng xuất hiện nhiều hơn, ảnh hưởng đến hoa màu và gây thiệt hại cho người dân. 

Đồng thời, mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa ở miền Bắc sẽ kết thúc trong hôm nay. Đến ngày 30/3, nền nhiệt tăng nhanh trở lại, khu vực chuyển trạng thái nắng nóng diện rộng vào đầu tuần tới. 

Trong chiều tối nay, mưa rào kèm dông cũng xuất hiện ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Riêng Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa lớn với lượng 15-30mm, có nơi trên 50mm, tập trung về chiều và tối. 

Đón không khí lạnh, miền Bắc mưa lớn - 1

Mưa đá xuất hiện ở Mù Cang Chải (Yên Bái) tàn phá cây cối của người dân ngày 27/3 (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Dự báo thời tiết ngày 29/3 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm và sáng mưa rào, cục bộ mưa to đến rất to, đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm và sáng mưa rào, cục bộ mưa to đến rất to, đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 25-28 độ C. 

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng mưa rào, cục bộ mưa to đến rất to, đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía bắc 25-28 độ C, phía nam 29-32 độ C. 

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-36 độ C; cao nhất 30-33 độ C. 

- Tây Nguyên: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 30-33 độ C. 

- Nam Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất ở miền Đông 35-37 độ C, miền Tây 33-35 độ C.