Khánh Hòa:

Tiến độ cưỡng chế loạt showroom sai phép từng đón khách Trung Quốc thế nào?

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất cưỡng chế tháo dỡ showroom đầu tiên trong loạt showroom đón khách Trung Quốc xây dựng sai phép, trái phép.

Tiến độ cưỡng chế loạt showroom sai phép từng đón khách Trung Quốc thế nào? - 1

TP. Nha Trang đang cưỡng chế tháo dỡ trước đối với những công trình, showroom có dự toán kinh phí tháo dỡ dưới một tỷ đồng

Theo đó, trên địa bàn xã Phước Đồng (TP Nha Trang) có 7 công trình xây dựng sai phép, trái phép gồm: cửa hàng tơ lụa May Mắn, cửa hàng Bùi Tố Hùng, cửa hàng Only Love Jewellery, dãy nhà trọ phía sau Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phúc Lai, Nhà hàng Cao Hùng, cửa hàng đặc sản Việt Nam và cửa hàng cà phê Xin Chào.

Trong đó, công trình cửa hàng Tơ lụa May Mắn hoàn thành tự nguyện tháo dỡ từ trước Tết nguyên đán. Đối với 6 công trình còn lại, UBND xã Phước Đồng cùng các lực lượng liên quan của TP  Nha Trang đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ từ hôm 22/4.
Ông Bùi Cao Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết, đến nay nhà hàng Cao Hùng nằm trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) đã hoàn tất cưỡng chế tháo dỡ từ ngày 25/4. Ngay sau khi chính quyền địa phương vào cuộc cưỡng chế thì chủ 3 công trình gồm: cửa hàng Only Love Jewellery, cửa hàng đặc sản Việt Nam và cửa hàng cà phê Xin Chào đã tự nguyện thuê nhân công đến tháo dỡ.
Hiện tiến độ tự nguyện tháo dỡ 3 công trình này đạt gần một nửa so với toàn bộ công trình.
Tiến độ cưỡng chế loạt showroom sai phép từng đón khách Trung Quốc thế nào? - 2

Nhà hàng Cao Hùng nằm trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) đã hoàn tất cưỡng chế tháo dỡ từ ngày 25/4.

Riêng đối với cửa hàng Bùi Tố Hùng do kinh phí tháo dỡ ước trên 1 tỷ đồng nên hiện nay UBND xã Phước Đồng một mặt vừa mời chủ cơ sở lên làm việc yêu cầu tự tháo dỡ, đồng thời đang làm thủ tục mời đấu thầu để tiến hành tháo dỡ, đảm bảo đúng quy định.
 

Trước đó UBND TP Nha Trang có công văn đề ngày 26/3/2021 yêu cầu UBND xã Phước Đồng chủ trì, phối hợp với Công an TP Nha Trang, Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang triển khai tổ chức cưỡng chế 7 công trình theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trước mắt, UBND. TP Nha Trang yêu cầu triển khai ngay đối với các công trình, showroom có dự toán kinh phí tháo dỡ dưới một tỷ đồng.

Dự kiến kinh phí cưỡng chế tháo dỡ mỗi công trình từ 600 triệu đồng đến 1,9 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành cưỡng chế, chủ đầu tư công trình sai phạm sẽ phải hoàn số tiền này cho cơ quan nhà nước. "Đối với công trình nhà hàng Cao Hùng kinh phí cưỡng chế tháo dỡ là hơn 500 triệu đồng đến nay chủ công trình đã đóng 300 triệu đồng. Đối với 3 công trình đang tự nguyện tháo dỡ, xã đang đôn đốc để chủ công trình sớm hoàn thành tháo dỡ", ông Bùi Cao Pháp, Phó Chủ tịch xã Phước Đồng cho hay. 

Tiến độ cưỡng chế loạt showroom sai phép từng đón khách Trung Quốc thế nào? - 3

Cửa hàng Only Love Jewellery trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) đang tự nguyện tháo dỡ

Tiến độ cưỡng chế loạt showroom sai phép từng đón khách Trung Quốc thế nào? - 4

Một số cửa hàng sắp bị cưỡng chế bất ngờ dán thông báo phía trước như "trang trại 4.0"; "thanh lý hàng hóa và trang thiết bị"…

 Trước đó như Dân trí đã phản ánh, vào đầu tháng 9/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng đã ký ban hành 7 quyết định phê duyệt phương án tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Đây là những cửa hàng, showroom chuyên đón khách Trung Quốc, đa phần nằm dọc đại lộ Nguyễn Tất Thành ở cửa ngõ phía nam Nha Trang xây dựng sai phép, trái phép gây bức xúc trong dư luận nhiều năm nay nhưng chậm bị cưỡng chế, tháo dỡ.

Theo tìm hiểu, nhiều năm trước các cửa hàng ở xã Phước Đồng (TP Nha Trang) được xây dựng kiên cố rộng từ 1.000-5.000m2. Đây là các cửa hàng từng bán các mặt hàng như tơ lụa, đồ mỹ nghệ, trầm hương, chăn nệm... cho du khách Trung Quốc.

Mỗi cửa hàng có thể đón hàng chục xe khách loại 45 chỗ, cùng hàng nghìn khách mỗi ngày đến mua sắm. Hiện nay các showroom này đã dừng hoạt động khoảng một năm nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sau khi du khách nước ngoài về nước tránh dịch.

Từ cuối năm 2019, đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã đưa vấn đề này ra chất vấn trước HĐND tỉnh Khánh Hòa về trách nhiệm quản lý nhà nước khi để các công trình này xây dựng sai phép, trái phép, hoàn thành đưa vào sử dụng mà không phát hiện sớm, xử lý dứt điểm.

Viết Hảo