Tổng Bí thư: "Tôi đã xin nghỉ nhưng Đại hội bầu, đảng viên phải chấp hành!"

Thế Kha Anh Thế

(Dân trí) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ: "Tôi không được khỏe lắm, tuổi cao rồi, tôi xin nghỉ, nhưng Đại hội bầu, là đảng viên phải chấp hành. Tôi sẽ cố gắng hết sức!".

Sau phiên bế mạc Đại hội sáng 1/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp báo về thành công của Đại hội XIII, mà như ông chia sẻ là "để gặp gỡ, cảm ơn anh chị em báo chí".

Tại phiên bế mạc, ông Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương- thông báo Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (họp vào sáng 31/1) đã bầu 18 Ủy viên Bộ Chính trị; bầu 5 Ủy viên Ban Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 người; ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Với số phiếu gần như tuyệt đối, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu tại buổi bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thiện tất cả các nhiệm vụ, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.

Tổng Bí thư hứa tập thể Ban chấp hành Trung ương sẽ hết sức cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để thực hiện nhiệm vụ, kế thừa thành quả đã có, tăng cường đoàn kết nhất trí, luôn luôn trau dồi thêm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của toàn quân, toàn dân.

Tập thể 200 thành viên của Ban chấp hành Trung ương khóa này xin hứa với Đại hội sẽ là một khối đoàn kết thống nhất cao, như Bác Hồ đã nói, Đại hội là dịp để đã đoàn kết ngày càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn

"Nhiệm kỳ khóa XIII này phải làm tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII"- Tổng Bí thư nhấn mạnh.