Đừng vì lợi ích kinh tế mà dung túng cho thuốc lá điện tử!

Hoàng Diệu

(Dân trí) - "Lợi nhuận từ rượu bia và thuốc lá là có trên thực tế, song đó cũng chính là nguyên nhân gây ra gánh nặng cho xã hội và ngành y tế. Cảm ơn những tiếng nói mẹ hiền của nghề y".

Tại phiên giải trình trách nhiệm quản lý Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng mới đây, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Quốc hội Nguyễn Thúy Anh nêu ra thực trạng đang xảy ra gần đây đối với loại hình thuốc lá này: "Tình hình trở nên phức tạp khi tỷ lệ sử dụng các loại thuốc lá này ngày càng tăng, nhất là ở giới trẻ, đặc biệt là đối với học sinh - nhóm đối tượng hiểu biết chưa đầy đủ và dễ bị tác động, lôi kéo".

Bà phản ánh trên thị trường xuất hiện tình trạng pha trộn, tẩm ướp các chất gây nghiện trong sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Trong khi đó, việc quảng cáo, mua bán qua mạng xã hội tràn lan, thiếu kiểm soát chất lượng, nhất là các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu.

Từ thực trạng trên, vấn đề liên quan tới việc nên cấm hay thí điểm quản lý thuốc lá điện tử trở thành vấn đề được tranh luận sôi nổi. Trong khi Bộ Y tế đề nghị cấm thuốc lá điện tử thì Bộ Công Thương lại muốn thí điểm quản lý các loại thuốc lá mới nhằm mục tiêu "quản lý tốt hơn". 

Đừng vì lợi ích kinh tế mà dung túng cho thuốc lá điện tử! - 1

Các loại thuốc lá điện tử hiện nay có hình thức, mẫu mã bắt mắt với giới trẻ.

Những gia đình điêu đứng vì thuốc lá điện tử

Còn với độc giả Dân trí, số đông bày tỏ quan điểm ủng hộ đề xuất của Bộ Y tế về việc cấm tuyệt đối lưu hành các sản phẩm thuốc lá mới nhằm ngăn chặn những nguy hiểm tiềm tàng dành cho xã hội. Từng trực tiếp chứng kiến người nhà điêu đứng bởi tác hại của thuốc lá điện tử, độc giả Lê Hoàng bình luận: "Tôi đồng ý cấm bởi đứa cháu tôi cũng từng hút thuốc lá điện tử. Ngăn cản thì nó bảo chỉ hút tinh dầu, nhưng sau 1-2 tháng thì bọn chúng đua đòi chuyển sang hút ma túy đá trộn tinh dầu thuốc lá điện tử dẫn đến nghiện nặng.

Chúng tôi từng theo dõi, tìm hiểu xem nó mua ở đâu thì được biết chỗ bán tinh dầu sẽ bán cả những chất gây nghiện nhưng trá hình là tinh dầu. Gia đình đã cho cháu đi cai nghiện nhiều lần nhưng mãi không khỏi, chỉ đến khi nó hút liều cao suy đa tạng, bị cấp cứu gần chết thì mới chịu bỏ nhưng vẫn chưa chừa". 

Đồng cảm với quan điểm trên, chị Nguyễn Thị Nga kể lại trải nghiệm của bản thân: "Tôi và rất rất nhiều phụ huynh có con ở thế hệ 10x đang điêu đứng vì thuốc lá điện tử mà không biết phải làm sao. Nếu không cấm thì không biết tương lai con cháu và đất nước sẽ đi đâu, về đâu. Tôi đồng ý quan điểm CẤM thuốc lá điện tử. Nó đang dần giết hại thể chất, tinh thần của thế hệ trẻ". 

"Thuốc lá điện tử đang hủy hoại cả một thế hệ trẻ. Nếu các vị đại biểu quan tâm vấn đề này thì hãy vi hành như người dân bình thường, đến bất cứ trường cấp 2, cấp 3 nào trên cả nước sẽ thấy được vấn đề đó. Vậy nên cấm tuyệt đối, đừng thí điểm gì nữa khi mọi thứ chưa quá muộn", anh Ngô Đức nêu ý kiến. 

"Cấm là chính xác. Thanh thiếu niên bây giờ coi hút thuốc lá điện tử như cách thể hiện cá tính vì thiếu hiểu biết, cho rằng nó không có hại và pháp luật không cấm. Thêm nữa lại được các KOLs (Tạm dịch: Người có tiếng nói và ảnh hưởng trong xã hội-PV) vô đạo đức khuyến khích sử dụng. Cần phải cấm vì tương lai thế hệ trẻ của đất nước", bình luận của anh Hai Pham Hoang.

Còn với độc giả Thuy Nguyen, người này so sánh thuốc lá điện tử không khác gì ma túy bởi cùng gây ra nhiều hệ lụy đến trật tự xã hội, đi ngược lại việc xây dựng lối sống lành mạnh. Nếu quản lý tức là đồng thuận cho cái xấu được phổ biến rộng rãi trong xã hội, đặc biệt với thế hệ trẻ. Do đó, nên cấm thay vì quản lý. 

Đừng vì lợi ích kinh tế mà dung túng cho thuốc lá điện tử! - 2

Một trường hợp ngộ độc thuốc lá điện tử tại Hà Nội (Ảnh: BYT).

Cấm thuốc lá điện tử, cấm luôn cả thuốc lá thông thường? 

Trước đề xuất cấm thuốc lá điện tử, nhiều người lập tức liên hệ tới thuốc lá truyền thống bởi tính độc hại cho xã hội của 2 loại hình chất gây nghiện này là tương tự nhau. Do đó, nếu áp dụng biện pháp mạnh, cần đề xuất cấm cả 2 loại thuốc lá này. 

Người dùng Duc Anh Than viết: "Thuốc lá thường cũng chắc chắn gây hại, ủng hộ Bộ Y tế đề xuất cấm luôn cả thuốc lá thường. Cấm cái này nhưng lại để cái kia sẽ gây ra nhiều ý kiến trái chiều". 

"Cấm thuốc lá điện tử, cấm luôn cả sản xuất thuốc lá nói chung. Luật cấm thuốc lá nơi công cộng đã có từ lâu, chế tài cũng có nhưng chả cơ quan nào thi hành. Tại các nơi công cộng, việc hút thuốc vẫn công khai và ngang nhiên. Người không hút thuốc ngửi khói rất khó chịu, chưa kể khói đó có hại cho nhiều người xung quanh. Đồng ý cấm hết!", anh Trần Đình Tuấn nhấn mạnh. 

"Dựa trên các chứng cứ khoa học, nếu thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng gây ra tác hại nhiều hơn thuốc lá truyền thống xét trên mọi góc độ thì nên cấm. Còn với quan điểm cá nhân thì tôi đề xuất cấm, xã hội phát triển đủ các thể loại độc hại cho giới trẻ rồi, không cần thêm thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng nữa", độc giả Chung Phan Quang tiếp lời. 

Còn với độc giả Lam Huong, người này nhìn nhận thực tế rằng rượu bia và thuốc lá là những mặt hàng mang lại giá trị về kinh tế cho đất nước. Song không vì thực tế trên mà bỏ mặc sức khỏe của người dân. Do đó, việc đề xuất cấm thay vì quản lý là cần thiết. 

"Lợi nhuận là có trên thực tế, song đó cũng chính là nguyên nhân gây ra gánh nặng cho xã hội và ngành y tế. Cảm ơn những tiếng nói mẹ hiền của nghề y. Đã đến lúc phải nghiêm chỉnh nhìn nhận thực tế", người này nêu quan điểm. 

Đồng quan điểm, chủ tài khoản Smart viết: "Cần lắm nhiều đại biểu có tâm và có tầm như các vị đã nhất quyết phản đối việc này. Thuốc lá điện tử hiện tràn lan và mức độ ảnh hưởng rộng hơn nhiều so với thuốc lá truyền thống. Người bình thường chắc đều thấy rõ tác hại cho sức khỏe và sự ảnh hưởng, phiền toái cho xã hội của nó". 

"Đừng vì thu thuế cái này mà đánh đổi sức khỏe của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Mong các vị đại biểu Quốc hội thông qua luật, cấm mua bán, sử dụng, sản xuất thuốc lá điện tử", anh Trần Thiện Hùng bình luận. 

"Dưới góc độ kinh tế, tôi hiểu được quan điểm của Bộ Công thương nhưng dưới góc độ y tế, chúng ta cần nhìn nhận thực tiễn rằng đối tượng chính sử dụng thuốc lá điện tử tại Việt Nam hiện nay là giới trẻ, nhóm đối tượng thiếu năng lực kinh tế và thường sử dụng các mặt hàng phân khúc thấp, không đảm bảo chất lượng.

Điều này dẫn tới trên thị trường hiện nay đều là những mặt hàng rẻ tiền, trôi nổi, không nguồn gốc xuất xứ và hết sức độc hại. Nó sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy về sức khỏe cho người dân. Chưa kể dưới góc độ xã hội, hình ảnh những đứa trẻ phì phèo nhả khói, trông phản cảm vô cùng. 

Khi nào thị trường thuốc lá điện tử của chúng ta phát triển được như nước ngoài, các sản phẩm được nâng tầm và hướng tới những đối tượng cao hơn, tôi ủng hộ việc thí điểm quản lý. Còn hiện tại, tôi ủng hộ việc cấm mặt hàng này", độc giả Hoàng Linh phân tích.