Người mẹ dọa ôm 3 con tự tử có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật?

Khả Vân

(Dân trí) - Bên cạnh ý kiến bày tỏ sự mừng vui vì 4 mẹ con vẫn bình an, có người lại lo ngại người mẹ này sẽ bị xử phạt vì cho rằng đây là hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thông tin 4 mẹ con nghi nhảy cầu Đông Trù (quận Long Biên, Hà Nội) đã được tìm thấy trong tình trạng khỏe mạnh, nhiều người theo dõi sự việc đã bày tỏ trạng thái vui mừng, nhẹ nhõm. Bởi trước khi tìm thấy 4 mẹ con, cơ quan chức năng đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, lực lượng cứu hộ, cùng thiết bị trục vớt tới 2 bờ sông Đuống, đoạn gầm cầu Đông Trù để tìm kiếm; trong khi đó người dân mong mỏi họ được bình an và đây chỉ là việc làm để "dọa" người chồng mà thôi.

Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự mừng vui vì 4 mẹ con vẫn bình an, có bạn đọc gửi bình luận về báo Dân trí bày tỏ sự lo ngại người mẹ này sẽ bị xử phạt vì cho rằng đây là hành vi gây rối trật tự công cộng. Vậy dưới góc độ pháp lý, việc làm của người mẹ này được nhìn nhận ra sao?

Người mẹ dọa ôm 3 con tự tử có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật? - 1

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin về 4 đôi dép trên cầu Đông Trù. Người đăng tải bài viết cho rằng đã có 1 phụ nữ và 3 trẻ em nghi đã nhảy cầu (Ảnh chụp màn hình).

Giải đáp băn khoăn của độc giả, luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật Pháp trị (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, người mẹ này cố tình tạo hiện trường giả để nhắm mục đích hù dọa, gây áp lực với người khác mà khiến lực lượng chức năng phải huy động nhiều lực lượng tìm kiếm thì đây được xác định là hành vi gây rối hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức.

Theo điểm d khoản 4 Điều 7 Nghị định 144/2021, cá nhân có hành vi gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức sẽ bị xử phạt 3-5 triệu đồng.

Nếu sự việc của người mẹ này thuộc một trong các trường hợp sau thì có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng:

a. Cản trở, ách tắc giao thông đến dưới 2 giờ;

b. Cản trở sự hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân;

c. Thiệt hại về tài sản có giá trị từ mười triệu đồng trở lên;

"Tùy theo mức độ ảnh hưởng, người phụ nữ này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự" - luật sư Lực cho hay.