PhotoStory

9X Hà Nội chi 8 tỷ làm nhà thông minh, chỉ giơ tay cất giọng là xoay đủ thứ

Thực hiện: Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Hầu hết các thiết bị trong nhà của anh Khánh đều có thể điều khiển bằng giọng nói hoặc cử chỉ. Khi nhà có khách, phòng khách sẽ tự động bật chế độ hoàn hảo nhất để anh tiếp đón được chu đáo.

Do từng sinh sống và làm việc tại Nhật Bản nên anh Nguyễn Văn Khánh (29 tuổi, Hà Nội) có cơ hội trải nghiệm nhiều thiết bị công nghệ hiện đại dùng cho nội thất gia đình.

Anh Khánh nhận ra, các thiết bị công nghệ cao và thông minh có thể cá nhân hóa, tự động hóa theo nhu cầu của chủ nhân mỗi ngôi nhà.

Vì vậy, năm 2021, khi trở về Việt Nam, anh Khánh mua một ngôi nhà và thiết kế theo nhu cầu của riêng mình.

9X Hà Nội chi 8 tỷ làm nhà thông minh, chỉ giơ tay cất giọng là xoay đủ thứ - 1

Ngôi nhà của Khánh nằm trên diện tích đất 60m2 được mua với giá 15 tỷ đồng. Ngôi nhà có 6 tầng 1 tum, diện tích mỗi sàn rộng từ 60-66m2.  

Anh Khánh chi thêm 8 tỷ đồng để sửa chữa và trang bị nội thất thông minh cho ngôi nhà. Không gian sống của gia đình anh gần như được tự động hóa bởi các thiết bị tối tân.

9X Hà Nội chi 8 tỷ làm nhà thông minh, chỉ giơ tay cất giọng là xoay đủ thứ

Các thiết bị kết nối với ứng dụng anh Khánh cài đặt trên điện thoại. Từ đó, anh tự lập trình những điều mình mong muốn. 

Tại gara, anh Khánh trang bị hệ thống đèn tự động, tự bật khi có xe/người về và tắt sau khoảng 2 phút nếu không có người trong gara.

9X Hà Nội chi 8 tỷ làm nhà thông minh, chỉ giơ tay cất giọng là xoay đủ thứ - 2

Ga ra để xe hoạt động theo chế độ tự động.

Ngoài ra, gara có khóa thông minh, có thể mở bằng nhiều cách như vân tay, mật khẩu. 

"Chuông cửa thông minh tích hợp chức năng đàm thoại hai chiều, cho phép chủ nhà có thể giao tiếp với khách từ xa. Hơn nữa, chuông cửa này còn có khả năng tự động nhận biết người đến gần và báo cho chủ nhà, tự động ghi hình, tăng cường tính năng an ninh, tránh kẻ lạ đột nhập", anh Khánh nói.

9X Hà Nội chi 8 tỷ làm nhà thông minh, chỉ giơ tay cất giọng là xoay đủ thứ - 3

Trong phòng khách, anh Khánh trang bị hệ thống chiếu sáng, điều hòa và rèm được điều khiển theo ngữ cảnh và điều kiện môi trường. 

"Chẳng hạn khi nhà có khách, tôi sẽ ra hiệu cho camera AI (camera giám sát tích hợp trí thông minh nhân tạo) bằng giọng nói hoặc cử chỉ tay bật ngữ cảnh đón khách. Hệ thống sẽ dựa theo nhiệt độ, thời gian sáng tối mà kéo rèm hay bật điều hòa chế độ mát (vào mùa hè) hoặc ấm (vào mùa đông). 

Nói chung, dựa trên các thông số về môi trường, thời điểm… hệ thống tự động sẽ cho ra một không gian dễ chịu nhất cho người ngồi trong phòng khách", anh Khánh giải thích.

9X Hà Nội chi 8 tỷ làm nhà thông minh, chỉ giơ tay cất giọng là xoay đủ thứ - 4

Hệ thống âm thanh phòng khách mô phỏng như rạp chiếu phim giúp gia đình anh Khánh có một không gian thư giãn.

9X Hà Nội chi 8 tỷ làm nhà thông minh, chỉ giơ tay cất giọng là xoay đủ thứ - 5
9X Hà Nội chi 8 tỷ làm nhà thông minh, chỉ giơ tay cất giọng là xoay đủ thứ - 6
9X Hà Nội chi 8 tỷ làm nhà thông minh, chỉ giơ tay cất giọng là xoay đủ thứ - 7

Trong phòng bếp, anh Khánh cũng chú ý từng tiểu tiết. Ổ cắm, giá bát đều có thể nâng hạ tự động.

Đặc biệt, trong bếp có một chiếc loa thông minh để nghe nhạc, điều khiển các thiết bị, thậm chí gọi điện cho người thân mà không cần thao tác bằng tay. Điều này đặc biệt hữu ích khi người ở trong bếp đang bận rộn với việc nấu nướng.

Nhiều thiết bị khác như máy rửa bát, máy xay đều có khả năng tự vệ sinh sau khi sử dụng. Phụ kiện ray điện thông minh (chỉ cần chạm nhẹ là các ngăn tủ mở ra) cũng được tích hợp trong phòng bếp giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình nấu nướng.

9X Hà Nội chi 8 tỷ làm nhà thông minh, chỉ giơ tay cất giọng là xoay đủ thứ - 8

Trong phòng ngủ, anh Khánh lắp đặt hệ thống tạo ngữ cảnh tự động. Khi gia chủ muốn đi ngủ thì toàn bộ đèn, rèm sẽ được tắt. Điều hòa và hệ thống cấp khí tươi tự động bật để đảm bảo cho các thành viên một giấc ngủ chất lượng.

Khi tỉnh dậy, ngữ cảnh wake-up (thức giấc) sẽ được kích hoạt, tự động mở rèm và bật bài hát trên loa để báo thức.

9X Hà Nội chi 8 tỷ làm nhà thông minh, chỉ giơ tay cất giọng là xoay đủ thứ - 9

Nhà tắm có thêm các cảm biến hiện diện và cảm biến môi trường để hỗ trợ điều khiển các thiết bị tự động. Ánh sáng và quạt thông gió có thể tự động bật/tắt dựa trên sự hiện diện của con người và điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm. 

Hệ thống sưởi thông minh có khả năng tự chuyển đổi chế độ làm mát vào mùa hè, sưởi ấm vào mùa đông, sấy không khí khi trời nồm.

9X Hà Nội chi 8 tỷ làm nhà thông minh, chỉ giơ tay cất giọng là xoay đủ thứ - 10

Trên sân vườn, anh Khánh lắp hệ thống tưới cây tự động. Hàng ngày vào 5h và 18h, cây được tưới nước, tùy vào điều kiện môi trường sẽ có thể tinh chỉnh.  

9X Hà Nội chi 8 tỷ làm nhà thông minh, chỉ giơ tay cất giọng là xoay đủ thứ - 11
9X Hà Nội chi 8 tỷ làm nhà thông minh, chỉ giơ tay cất giọng là xoay đủ thứ - 12

Quanh nhà, 9X này lắp hệ thống báo cháy, hệ thống an ninh gồm các cảm biến và camera phát tín hiệu âm thanh và ánh sáng mạnh để cảnh báo khi có sự hiện diện bất thường của người lạ.  Cũng theo gia chủ này, nhiều nghiên cứu của Mỹ, Úc, Nhật anh tham khảo đã chỉ ra rằng, nhà thông minh có thể tiết kiệm từ 10% đến 30% hóa đơn tiền điện mỗi tháng.

9X Hà Nội chi 8 tỷ làm nhà thông minh, chỉ giơ tay cất giọng là xoay đủ thứ - 13
9X Hà Nội chi 8 tỷ làm nhà thông minh, chỉ giơ tay cất giọng là xoay đủ thứ - 14

Theo anh Khánh, các gia đình không cần thiết phải lắp hết thiết bị công nghệ vào toàn bộ ngôi nhà.

Thay vào đó, hãy bắt đầu bằng cách xác định những vấn đề cụ thể trong cuộc sống hàng ngày mà bản thân muốn giải quyết và từ đó áp dụng các giải pháp công nghệ một cách từ từ.

9X Hà Nội chi 8 tỷ làm nhà thông minh, chỉ giơ tay cất giọng là xoay đủ thứ - 15

"Hãy ưu tiên bắt đầu với cảm biến và công tắc thông minh. Lý do là vì chúng có giá thành khá rẻ, nhưng lại có thể mang lại sự thay đổi lớn trong trải nghiệm sống hàng ngày nếu được cài đặt và lập trình một cách thông minh", anh Khánh nói. 

Ảnh: NVCC