1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sau vụ công ty được định giá 320 triệu USD, "vua tiêu" có tiết lộ mới

Vĩ Quang

(Dân trí) - Ông Phan Minh Thông tiết lộ số tiền đầu tư quỹ châu Âu là một số tiền lớn. Ông cũng hé lộ về việc sử dụng khoản tiền đầu tư này.

Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phúc Sinh (được mệnh danh là "vua tiêu"), cho biết, Phúc Sinh vừa được quỹ đầu tư nước ngoài định giá 320 triệu USD sau hơn 22 năm hoạt động và kinh doanh trong lĩnh vực cà phê.

Công ty ký kết thỏa thuận nhận vốn đầu tư từ quỹ đến từ châu Âu vào cuối năm 2023 vừa qua. Danh tính của quỹ và giá trị thương vụ không được tiết lộ.

Ông cho biết công ty làm việc với quỹ châu Âu này trong 18 tháng. Thực tế, ông nói công ty vẫn đang tự thu xếp được vốn, các ngân hàng cũng đang có lãi suất ưu đãi hấp dẫn. Vì thế khi chọn đối tác, công ty cũng sẽ lựa chọn kỹ lưỡng, ưu tiên đơn vị quan tâm đến phát triển bền vững.

Sau vụ công ty được định giá 320 triệu USD, vua tiêu có tiết lộ mới - 1

Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phúc Sinh (Ảnh: Phúc Sinh).

Tuy nhiên trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, công ty ưu tiên đơn vị trân trọng nông nghiệp Việt Nam, định giá công ty nông nghiệp ở mức cao.

Trên thị trường, nhiều công ty nông nghiệp, công ty chế biến gỗ đang bị định giá tương đối thấp so với giá trị của họ. Nhiều năm trước, công ty ông cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác nhưng lại bị định giá quá thấp và đã nhiều lần từ chối. Nhiều đối tác đến làm việc nhưng công ty chưa tìm được điểm chung, sự cân bằng lợi ích giữa hai bên.

Để thay đổi về mặt định giá, Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh, cho rằng đối tác cần thấy rõ thế mạnh của doanh nghiệp. Điểm thứ 2 mà các đối tác cần thấy là sự minh bạch, chuyên nghiệp, hệ thống hoạt động kinh doanh an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng tới phát triển bền vững.

Về đối tác, quỹ đầu tư này có nhiều năm làm trong ngành nông nghiệp nên cũng có thể hỗ trợ nhiều cho Phúc Sinh. Ngoài ra, điều kiện để hợp tác tương đối thoải mái. 

Ông Phan Minh Thông nói, các nhà đầu tư trong lĩnh vực phát triển bền vững cũng tương đối ít, họ đòi hỏi tương đối kỹ lưỡng. Các quỹ này thường là các tổ chức của Nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, quỹ về phát triển, bảo vệ môi trường, trái đất…

Hé lộ về sự tham gia của quỹ châu Âu nói trên, ông Thông cho hay quỹ này chỉ đầu tư tiền và không tham gia vào điều hành công ty. Họ là đối tác phát triển bền vững, muốn đầu tư vào các công ty phát triển bền vững và an toàn thực phẩm.

Theo ông Thông, câu chuyện phát triển bền vững được cho là xu hướng của các doanh nghiệp kể từ sau Covid-19, tuy nhiên đi cùng với đó cũng yêu cầu nhiều chi phí, tốn kém để phát triển an toàn.

Quỹ từ châu Âu này họ từng đầu tư vào một tập đoàn lớn về ngành cà phê tại Việt Nam song công ty ông là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên mà quỹ này đầu tư trực tiếp dù họ không có văn phòng tại Việt Nam hay châu Á.

Theo ông Thông, số tiền đầu tư quỹ châu Âu là một số tiền lớn, công ty sẽ sử dụng khoản tiền đầu tư này để xây dựng thêm 2 nhà máy cà phê trong năm 2024, mở rộng chuỗi cà phê thương hiệu của công ty. 

Trước vấn đề đặt ra rằng được đầu tư  là một tin vui, nhưng có lo ngại đến việc bị quỹ này thâu tóm, ông Thông cho biết: "Nhiều đối tác đến làm việc với chúng tôi, họ đặt vấn đề rằng họ muốn đầu tư chứ không đến đây để thâu tóm hay làm ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp". Theo ông, nếu doanh nghiệp kinh doanh tốt thì vấn đề bị thâu tóm hay không, không đáng lo.