VINASA bình chọn 104 doanh nghiệp CNTT xuất sắc vượt "bão" Covid-19

Nguyễn Nguyễn

(Dân trí) - Trải qua các vòng sàng lọc và Hội đồng đánh giá, chương trình Top 10 Doanh nghiệp CNTT 2021 đã thống nhất và lựa chọn được 104 đề cử xuất sắc trong 16 lĩnh vực.

VINASA bình chọn 104 doanh nghiệp CNTT xuất sắc vượt bão Covid-19 - 1

Sáng 9/10, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã tổ chức "Lễ công bố và vinh danh Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam 2021".

Chi tiết "Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam 2021".

Đây là giải thưởng uy tín được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức thường niên, nhằm vinh danh các doanh nghiệp có uy tín và năng lực trong lĩnh vực CNTT.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định rằng các doanh nghiệp CNTT Việt Nam đã và đang có đóng góp to lớn trong công tác phòng - chống đại dịch Covid-19.

Ông Long cho rằng những đóng góp ấy được liệt kê qua việc DN nhanh chóng xây dựng và triển khai nhiều nền tảng, giải pháp công nghệ số, góp phần quyết định trong việc đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt. Từ đó, DN CNTT đã mang lại lợi ích cho hàng chục triệu cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, trường học cũng như người dân trên toàn quốc duy trì hoạt động hàng ngày cũng như làm việc, học hành từ xa một cách hiệu quả, an toàn, thuận tiện.

Để đạt được giải thưởng lần này, ngoài việc phải chứng minh được năng lực hạ tầng công nghệ mạnh mẽ, năng lực đội ngũ chuyên gia, các DN còn phải gây ấn tượng với các chuyên gia, giám khảo bởi những thành tựu vượt trội trong nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, giải pháp 4.0.

Sản phẩm khi ra lò, phải tạo ra một hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện giúp giải quyết tốt bài toán tổng thể từ hạ tầng, nền tảng tới ứng dụng, bảo mật khi tiến hành chuyển đổi số.

Theo số liệu thống kê từ Ban tổ chức, có 76 doanh nghiệp CNTT được vinh danh top 10 năm nay đạt tổng doanh thu 186.694 tỉ đồng, tương đương 8.054 tỉ đô la Mỹ, chiếm hơn 60,74 % doanh thu toàn ngành phần mềm và dịch vụ CNTT trong năm 2020.

Với sự đổi mới về giải thưởng, cuộc thi năm nay được nhận định có sức cạnh tranh hơn do số lượng các đơn vị dự thi tăng lên. Đặc biệt, nhóm giải "Top 10 Doanh nghiệp Tăng trưởng ấn tượng" lần đầu tiên được bổ sung, đã vinh danh 9 doanh nghiệp có mức tăng trưởng rất cao từ 77 đến trên 300%.

Sau lễ vinh danh hôm nay, danh sách và ấn phẩm giới thiệu Top 10 DN CNTT Việt Nam 2021 sẽ tiếp tục được VINASA giới thiệu đến các cơ quan của Chính phủ, bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố, và trên 5000 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng CNTT lớn trên toàn quốc; các doanh nghiệp, hiệp hội, thương vụ, tổ chức xúc tiến thương mại tại 100 quốc gia và nền kinh tế trong mạng lưới hợp tác quốc tế của VINASA.