1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Belarus cảnh báo đáp trả bằng vũ lực nếu xảy ra khiêu khích ở biên giới

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Belarus thị sát đơn vị xe tăng gần thị trấn Ashmyany sát biên giới với Lithuania, cảnh báo sẵn sàng đáp trả bằng vũ lực nếu xảy ra khiêu khích ở biên giới.

Belarus cảnh báo đáp trả bằng vũ lực nếu xảy ra khiêu khích ở biên giới - 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Sputnik).

Một kênh Telegram thân cận với chính quyền Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đưa thông tin về chuyến thăm này.

"Tôi tuyên bố công khai: bất kỳ hành động khiêu khích đều phải bị ngăn chặn bằng biện pháp quân sự", nhà lãnh đạo này nhấn mạnh đồng thời cảnh báo thêm: "Mọi hành động xâm phạm biên giới quốc gia sẽ kích hoạt mệnh lệnh bắn tiêu diệt".

Truyền thông Belarus không nêu rõ đơn vị mà ông Lukashenko đến thăm mà chỉ biết là căn cứ gần thị trấn Ashmyany.

Trong khi đó, nhóm giám sát độc lập Belaruski Gayun cho biết quân đội Belarus đã điều động Lữ đoàn cơ giới số 19, gồm Tiểu đoàn cơ giới độc lập số 1 và Tiểu đoàn xe tăng độc lập số 4, cùng hàng chục xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B, xe chiến đấu bộ binh BMP và xe cơ giới đến khu vực Ashmyany.

Lithuania, một thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và NATO từng đề nghị hỗ trợ phe đối lập của Belarus, đã chứng kiến mối quan hệ ngày càng xấu đi nghiêm trọng với Minsk trong những năm gần đây.

Theo Reuters