1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Belarus tuyên bố không sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định vũ khí hạt nhân của Nga triển khai trên lãnh thổ của nước này sẽ không bao giờ được sử dụng.

Belarus tuyên bố không sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga - 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Reuters).

Theo trang tin Belta, Tổng thống Alexander Lukashenko ngày 30/6 nói rằng, Belarus là nơi đáng tin cậy để đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật và việc Nga bố trí loại vũ khí này ở Belarus là điều đúng đắn.

Ông cũng nhấn mạnh: "Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không bao giờ phải sử dụng chúng trên lãnh thổ. Sẽ không có kẻ thù nào đặt chân lên đất của chúng tôi".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus hồi tháng 5 đã ký thỏa thuận cho phép triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ nước láng giềng Belarus.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/6 xác nhận, những vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Nga đã được chuyển đến Belarus theo thỏa thuận giữa hai nước.

"Đây chỉ là lô đầu tiên. Chúng tôi sẽ hoàn thành việc chuyển các lô còn lại vào khoảng cuối hè hoặc cuối năm 2023", ông Putin cho biết. Chủ nhân Điện Kremlin cũng nêu rõ, bản thân không nghĩ Nga sẽ cần dùng tới vũ khí hạt nhân chiến thuật ở thời điểm hiện tại.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 30/6 khẳng định, việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật Nga trên lãnh thổ Belarus không vi phạm hiệp ước về chống phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968 (NPT). Ông cho biết, Moscow tiếp tục giữ quyền kiểm soát đối với các vũ khí đó.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại vũ khí được thiết kế để sử dụng trên chiến trường, có thiết kế nhỏ hơn và được sử dụng ở khoảng cách ngắn, khác với vũ khí hạt nhân chiến lược vốn được dùng để tấn công các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách xa. Đây là lần đầu tiên Nga triển khai kho vũ khí hạt nhân bên ngoài biên giới kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.

Belarus, một đồng minh của Nga, có đường biên giới dài 1.250km với các nước thành viên NATO là Latvia, Lithuania và Ba Lan. Nga và Belarus nhiều lần cáo buộc phương Tây tìm cách phá hoại nước này, do vậy việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật là cần thiết để răn đe. Mặt khác, chính quyền Tổng thống Lukashenko khẳng định sẽ không tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Thông tin được đưa ra giữa lúc giới chức phương Tây lo ngại Ukraine có thể dễ tổn thương trước một cuộc tập kích từ Belarus sau khi ông trùm tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner Yevgeny Prigozhin chuyển đến đây.

Sau vụ nổi loạn bất thành ở Nga hôm 24/6, lãnh đạo Wagner đã đồng ý chuyển đến Belarus. Tuy nhiên, kể từ đó, ông này chưa xuất hiện và cũng không rõ liệu ông này có đưa một phần lực lượng Wagner đến Belarus hay không. Các nguồn tin phương Tây cho biết, Wagner dường như đã được phép xây dựng trại dã chiến trong một căn cứ quân sự bỏ không của Belarus. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/6 đã yêu cầu quân đội nước này tăng cường phòng thủ khu vực biên giới phía bắc giáp với Belarus.

Theo Reuters