1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Campuchia đột kích các hộp đêm, hàng trăm người bị bắt giữ

Thanh Thành

(Dân trí) - Giới chức Campuchia ngày 5/11 xác nhận gần 250 người đã bị bắt trong vụ đột kích bất ngờ nhằm vào các hộp đêm lớn ở thủ đô Phnom Penh trong đêm 3/11.

Cảnh sát Campuchia đột kích các hộp đêm, hàng trăm người bị bắt giữ - 1

Hiện trường bên trong hộp đêm tại thời điểm đột kích (Ảnh: Khmer Times).

Theo thông báo của Cục phòng Chống tội phạm ma túy Campuchia, 247 người gồm công dân nước này và cả người nước ngoài đã bị bắt trong một chiến dịch trấn áp lớn vào tối 3/11 nhằm chống lại cơn sốt hít "bóng cười" (khí N2O) tại các hộp đêm.

Lực lượng chuyên trách Cục này đã đột kích 2 câu lạc bộ giải trí, bắt giữ khoảng 250 người, gồm 85 nữ và khoảng 30 người nước ngoài, tịch thu 13 bình "khí cười", bóng cười và một số lượng lớn các thiết bị kèm theo.

Theo đó, tại Câu lạc bộ DRIP 13, nằm trên đường 13 ở Khan Daun Penh, các lực lượng đã bắt giữ 142 người gồm 47 nữ và 9 người nước ngoài. Một công dân Hàn Quốc và một công dân châu Phi bị thu giữ số lượng lớn bóng cười và các thiết bị kèm theo.

Trong khi đó, tại Câu lạc bộ Số 9 nằm trên đường 308 ở Khan Chamkar Mon, 105 người bị bắt trong đó có 41 nữ và 23 người nước ngoài.

Cảnh sát Campuchia đột kích các hộp đêm, hàng trăm người bị bắt giữ - 2

Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia tại hiện trường vụ đột kích (Ảnh: Khmer Times).

Cuộc trấn áp được thực hiện theo lệnh của tướng Sar Thet, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quốc gia, và được tiến hành dưới sự chỉ huy của tướng Mak Chito, Phó Tổng cục trưởng phụ trách tội phạm ma túy, cũng như dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tướng Kheng Sarath, Cục trưởng phòng chống tội phạm ma túy.

Chiến dịch trấn áp 2 câu lạc bộ giải trí diễn ra dưới sự phối hợp của cảnh sát thành phố Phnom Penh và công tố viên Tòa án thành phố Phnom Penh.

Hiện 247 người đang bị tạm giữ tại Cục Phòng chống ma túy của Cảnh sát Hoàng gia Campuchia để thẩm vấn, xét nghiệm ma túy để có hướng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật nước này.

Theo Khmer Times