1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cố vấn Mỹ nói Ukraine thiệt hại nặng nề trong chiến dịch phản công

Đức Hoàng

(Dân trí) - Erik Kramer, cựu quân nhân Mỹ kiêm cố vấn huấn luyện cho lực lượng Ukraine, nhận định rằng Kiev đã chịu thiệt hại nặng khi phản công Nga trong hơn một tháng qua.

Cố vấn Mỹ nói Ukraine thiệt hại nặng nề trong chiến dịch phản công - 1

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Donbass (Ảnh: Getty).

Trả lời phỏng vấn Newsweek, ông Erik Kramer cho biết: "Ukraine ghi nhận rất nhiều thương vong. Tôi quen biết một số người làm việc ở các địa điểm tập hợp binh sĩ bị thương hoặc thiệt mạng. Tôi không muốn nói ra con số cụ thể vì nó không hoàn toàn chính xác, nhưng Ukraine đang chịu con số thương vong gấp khoảng 3 lần những tháng trước".

Ông Kramer, giám đốc và nhà đồng sáng lập của Nhóm hỗ trợ quốc phòng Ukraine có trụ sở tại Kiev, đang nhận nhiệm vụ đào tạo các binh sĩ Ukraine trong cuộc chiến kéo dài gần 17 tháng với Nga.

Ông nhận định, Ukraine đang đối diện với cánh cửa ngày càng hẹp trong việc tránh xảy ra kịch bản "cuộc chiến đóng băng" với Nga. Theo ông, Nga vẫn đang cố thủ vững chắc trong phần lãnh thổ mà họ kiểm soát. Ông cảnh báo Ukraine sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức nếu muốn giành lại được những khu vực này.

"Tôi thực sự nghĩ rằng Ukraine sẽ có thể đạt được một số thành công. Nhưng một lần nữa, tôi cho rằng có khả năng kịch bản cuộc chiến kéo dài sẽ xảy ra giống như diễn biến vào năm 2014", ông đề cập tới tình trạng đóng băng xung đột ở Donbass vào 9 năm trước giữa lực lượng ly khai và quân đội Ukraine.

Ông cảnh báo, phương Tây đã dồn hàng loạt vũ khí tới Ukraine trong thời gian qua và đối mặt với nguy cơ cạn kiệt nguồn dự trữ. Vì vậy, ông dự đoán, những sự hỗ trợ có thể sẽ ngày càng ít đi nếu cuộc chiến kéo dài.

Tuần trước, tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết cơ hội để Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ có thể đóng lại vào cuối năm 2023, khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt và áp lực chính trị có thể sẽ khiến Kiev phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga.

"Tôi đồng ý với nhận định đó (của ông Pavel) là năm nay hoặc không bao giờ", ông Kramer nói, đề cập tới cơ hội giành lại lãnh thổ của Ukraine.

Cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu vào đầu tháng 6 và diễn ra tương đối chậm dù Kiev tuyên bố đã giành lại 8 khu vực và hơn 200km2 lãnh thổ. Giới chức Ukraine thừa nhận tốc độ phản công đang diễn ra chưa nhanh như kỳ vọng và kêu gọi các bên kiên nhẫn.

Theo giới quan sát, phía Ukraine và đối tác phương Tây dường như mong muốn rằng các cuộc tấn công thăm dò mà Kiev đang thực hiện dần dần sẽ tạo ra được một bước đột phá quan trọng trên chiến trường. Đó có thể sẽ là thời điểm mà Ukraine dồn lực lượng được huấn luyện theo chuẩn NATO cùng vũ khí hạng nặng do phương Tây cung cấp ra chiến trường. 

Tuy nhiên, ông Kramer cảnh báo, ngay cả những đơn vị được đào tạo tốt nhất của Ukraine cũng có thể sẽ phải đối phó với những thách thức hậu cần tương tự đã cản trở đà tiến của Moscow trong giai đoạn đầu của chiến sự.

"Hệ thống hậu cần của Ukraine rất đặc biệt. Họ cũng phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống đường sắt. Vì vậy, dù Ukraine có tạo ra đột phá thì họ cũng có thể chưa đủ khả năng để đưa đủ quân, lực lượng dự bị, pháo binh tiến lên", ông nhận định. 

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine