1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai đoàn tàu đâm nhau ở Bangladesh, ít nhất 15 người thiệt mạng

Thanh Thành

(Dân trí) - Ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi một đoàn tàu chở khách va chạm với đoàn tàu chở hàng ở Bangladesh.

Hai đoàn tàu đâm nhau ở Bangladesh, ít nhất 15 người thiệt mạng - 1

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Livemint).

Theo các hãng truyền thông nước này, vụ tai nạn xảy ra khi tàu chở khách đi từ Kishoreganj đến thủ đô Dhaka va chạm với tàu chở hàng vào khoảng 16h15 giờ địa phương ngày 23/10.

Vụ việc xảy ra chỉ cách thủ đô Dhaka khoảng 80km làm gián đoạn giao thông đường sắt từ thủ đô Dhaka đến các vùng khác của nước này trong nhiều giờ.

"Báo cáo ban đầu cho biết, đoàn tàu chở hàng đã đâm vào tàu chở khách từ phía sau, tông vào hai toa xe", ông Anowar Hossain, Giám đốc Cảnh sát Đường sắt Dhaka cho hay.

Theo Reuters, lực lượng cứu hỏa và cứu nạn đã đến hiện trường và bắt đầu chiến dịch cứu hộ. Quan chức cảnh sát địa phương Sirajul Islam cảnh báo, số người chết có thể tăng cao khi các hoạt động cứu hộ đang diễn ra.

Truyền thông địa phương dẫn lời các nhân chứng cho biết nhiều người bị mắc kẹt dưới gầm toa tàu bị hư hỏng.

Ông Mosharraf Hossain, quan chức trạm cứu hỏa Bhairab, cũng bày tỏ lo ngại số thương vong có thể tăng lên. Ông cho biết lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã bắt đầu chiến dịch cứu nạn và thi thể của ít nhất 15 người đã được tìm thấy.

Quan chức chính quyền ở Bhairab Sadiqur Rahman thông tin: "Chúng tôi đã tìm thấy 15 thi thể, nhiều người bị thương". Theo quan chức này, số người chết còn có thể sẽ tăng lên" vì nhiều người vẫn bị mắc kẹt dưới những toa tàu bị lật.

Tai nạn đường sắt ở Bangladesh xảy ra tương đối thường xuyên do thiết bị báo tín hiệu kém và cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Theo Hindustan Times