1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ivanka lên tiếng về thông tin ông Trump bị truy tố

Thanh Thành

(Dân trí) - Cô Ivanka Trump, con gái cựu Tổng thống Donald Trump, đã lên tiếng trước những thông tin bất lợi nhắm vào cha mình và bày tỏ nỗi lo lắng cho nền chính trị nước Mỹ.

Ivanka lên tiếng về thông tin ông Trump bị truy tố - 1

Cựu Tổng thống Donald Trump và con gái Ivanka Trump (Ảnh: Getty).

"Tôi yêu cha mình và yêu đất nước. Hôm nay, tôi đau đớn vì cả hai", cô Ivanka viết trong một bài đăng trên Instagram hôm 31/3 giờ địa phương. Bình luận của cô được đưa ra giữa lúc các đảng viên Cộng hòa nổi tiếng khác đang đoàn kết xung quanh cựu tổng thống, lặp lại tuyên bố của ông rằng, đây là "cuộc săn phù thủy mang động cơ chính trị".

Chồng cô, Jared Kushner, người từng cùng vợ làm cố vấn cho cựu Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, cũng lên tiếng bảo vệ cha vợ trong một tuyên bố đưa ra vài giờ trước đó tại một hội nghị thượng đỉnh đầu tư ở Miami.

Kushner nói bản cáo trạng là "đáng lo ngại", đồng thời cáo buộc những người phản đối Trump về mặt chính trị đã phá vỡ "mọi chuẩn mực". Kushner cũng nói thêm rằng, anh đã chứng kiến ông Trump đối mặt với nhiều nghịch cảnh vốn "chỉ khiến ông ấy càng mạnh mẽ hơn".

Trong khi đó, hai anh trai của Ivanka là Eric Trump và Donald Trump Jr. đã có những tuyên bố gay gắt hơn khi đều ví cuộc điều tra nhắm vào ông Trump lần này như "các cuộc đàn áp chính trị".

Ông Trump sẽ trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị truy tố, khi một đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan bỏ phiếu đưa ra các cáo buộc chống lại ông liên quan đến cuộc điều tra kéo dài 4 năm về vai trò liên quan đến các khoản thanh toán tiền bịt miệng cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels ngay trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Cựu Tổng thống Trump, người được cho là đang đối mặt với hơn 30 tội danh liên quan đến gian lận kinh doanh, dự kiến ra tòa vào ngày 4/4. Trong đó, thẩm phán Juan Merchan sẽ chủ tọa phiên tòa do công tố quận Manhattan Alvin Bragg đưa ra. Một nguồn tin xác nhận văn phòng công tố nhất trí ông Trump sẽ không bị còng tay khi ra tòa.

Vợ chồng Ivanka đã rất kín tiếng trước những vấn đề chính trị liên quan đến người cha sau khi ông Trump thua trong cuộc bầu cử năm 2020. Cả hai đã chuyển đến Miami sinh sống sau 4 năm ở thủ đô Washington dưới nhiệm kỳ ông Trump và cũng không tham gia vào chiến dịch tranh cử 2024 của cha mình.

Sau thông báo vào tháng 11/2022 của ông Trump về việc sẽ tiến hành tranh cử tổng thống lần thứ ba, Ivanka cho biết cô "không có kế hoạch tham gia vào chính trị", thay vào đó "chọn ưu tiên cho những đứa con nhỏ và cuộc sống riêng tư đang tạo ra như một gia đình", cô viết trên Instagram.

Vợ chồng Ivanka đều có liên quan đến các cuộc điều tra khác nhau về cha cô. Họ được gọi để làm chứng trước ủy ban ngày 6/1 của Hạ viện về vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội và cả hai đều nói với hội đồng rằng họ đã cố gắng thuyết phục ông Trump chấp nhận kết quả bầu cử trước đối thủ Joe Biden.

Ivanka, Eric và Donald Trump Jr. cũng bị nêu tên trong một vụ kiện dân sự đang diễn ra do Tổng chưởng lý New York Letitia James đệ trình về cáo buộc công ty Trump Organization thổi phồng giá trị tài sản nhằm đảm bảo các khoản vay ưu đãi hơn.

Theo Forbes
Dòng sự kiện: Ông Trump bị truy tố