1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ công bố video các nghị sĩ cầu cứu trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol

Minh Phương

(Dân trí) - Đoạn video cho thấy, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cùng nhiều nghị sĩ gọi sự trợ giúp khi người biểu tình xông vào bên trong quốc hội, làm gián đoạn cuộc họp công nhận kết quả bầu cử tổng thống.

Mỹ công bố video các nghị sĩ cầu cứu trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol - 1

Ủy ban điều tra Hạ viện Mỹ công bố video các lãnh đạo quốc hội kêu gọi sự trợ giúp từ quân đội sau khi người biểu tình bạo loạn xông vào quốc hội ngày 6/1/2021 (Ảnh: Bloomberg).

Ủy ban của Hạ viện Mỹ phụ trách điều tra vụ bạo loạn ở Điện Capitol (quốc hội Mỹ) công bố một đoạn video cho thấy cảnh các lãnh đạo quốc hội của Mỹ cầu cứu thời điểm xảy ra bạo loạn ngày 6/1/2021.

Đoạn video cho thấy cuộc trò chuyện của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi với các lãnh đạo quốc hội khác trong lúc trú ẩn ở một nơi an toàn khi Điện Capitol bị người biểu tình bao vây. Bà Pelosi nói, phải có cách để cho công chúng thấy rằng chính phủ có thể hoạt động và việc chuyển giao quyền lực có thể tiếp tục. Bà hỏi, liệu có cách nào để trở lại Điện Capitol và tiếp tục công nhận kết quả bầu cử hay không. Bà nhận được câu trả lời không như mong muốn rằng, họ không có cách nào để trở lại trụ sở Hạ viện.

Mỹ công bố video các nghị sĩ cầu cứu trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol - 2

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và các lãnh đạo quốc hội gọi điện nhờ hỗ trợ (Ảnh: NYT).

Bà Pelosi cũng như lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cùng những nghị sĩ cấp cao khác đã gọi điện khẩn cấp cho các quan chức quân đội và Nhà Trắng để đề nghị giúp đỡ. Họ cũng gọi cho Quyền Tổng chưởng lý Jeffrey Rosen.

Trong cuộc gọi, bà Pelosi nói: "Các đối tượng bạo loạn đã đập vỡ cửa kính, lục tung văn phòng bên trong quốc hội".

Trong khi đó, ông  Schumer nói: "Tại sao ông không đề nghị Tổng thống yêu cầu họ (người biểu tình bạo loạn) rời quốc hội ngay lập tức, thưa ngài Tổng chưởng lý. Có thể là một tuyên bố trước toàn dân, yêu cầu người biểu tình phải rời đi".

Chiều 6/1/2021, hàng trăm người được cho là những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đã xông vào trụ sở quốc hội ở Washington DC để đập phá, cướp bóc và đụng độ nhằm ngăn quốc hội xác nhận kết quả bầu cử. Vụ biểu tình đã làm rung chuyển chính trường Mỹ khi Hạ viện nỗ lực luận tội ông Trump lần hai với cáo buộc ông "kích động" bạo lực.

Hạ viện Mỹ đã lập ra ủy ban chuyên trách điều tra vụ bạo loạn. Trong hơn một năm qua, ủy ban này đã phỏng vấn hơn 1.000 nhân chứng. Hơn 880 người bị bắt liên quan vụ bạo loạn, trong đó hơn 400 người đã nhận tội. Ủy ban điều tra vụ 6/1 hôm qua cũng bỏ phiếu nhất trí triệu tập cựu Tổng thống Trump để đối chất.

Về phần mình, ông Trump đã bác bỏ trách nhiệm về vụ việc, khẳng định những ngôn từ mà ông nói với người ủng hộ là hoàn toàn phù hợp, không kích động bạo lực. Ông cũng nói rằng, nỗ lực luận tội ông của phe Dân chủ chỉ là một cuộc "săn phù thủy".

Hiện chưa rõ ông Trump có tuân thủ lệnh triệu tập hay không, song ông bình luận trên mạng xã hội rằng lệnh triệu tập nhằm "chia rẽ đất nước".

Theo Reuters, New York Times