1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo đanh thép, dọa đốt cháy lô hàng viện trợ của Mỹ cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Nga chỉ trích quyết định viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, đồng thời cảnh báo các lô hàng viện trợ sẽ bị đốt cháy.

Nga cảnh báo đanh thép, dọa đốt cháy lô hàng viện trợ của Mỹ cho Ukraine - 1

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov (Ảnh: AFP).

"Các lô hàng quân sự của Mỹ và các vệ tinh của nước này đã bị đốt cháy, đang và sẽ bị lực lượng vũ trang Nga đốt cháy", Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga hôm 24/4.

Bình luận về dự luật viện trợ quân sự mới được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thông qua, bao gồm các lô vũ khí cho Ukraine, Đại sứ Antonov nói rằng viện trợ của Mỹ sẽ "không cứu được" Ukraine.

"Vũ khí mới sẽ bị phá hủy và các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

"Mỹ đã lựa chọn ủng hộ chiến tranh… Vì lợi ích của ngành công nghiệp - quân sự của mình, chính quyền Mỹ đã hy sinh mạng sống của dân thường", ông Antonov nói thêm.

Nhà ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ phá hủy Ukraine, quốc gia mà Washington "sử dụng như một đòn tấn công chống lại Nga", bằng quyết định tiếp tục vận chuyển vũ khí tới Kiev.

"Về cơ bản, chính quyền (Mỹ) đã vi phạm nghĩa vụ của chính mình theo Hiến chương Liên hợp quốc, cùng với các quốc gia thành viên khác của Hội đồng Bảo an, chịu trách nhiệm đặc biệt đối với hòa bình và an ninh quốc tế", ông Antonov tuyên bố.

"Người dân Nga hoàn toàn đoàn kết xung quanh Tổng thống Vladimir Putin, quân đội và hải quân của chúng tôi. Người dân hiểu rằng mục tiêu của chúng tôi là chính đáng. Tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được", đại sứ Nga nhấn mạnh.

Lầu Năm Góc đã công bố chi tiết gói viện trợ mới cho Ukraine gồm đạn pháo 155mm, 105mm, cũng như đạn súng cối 60mm, đạn cho bệ phóng tên lửa đa năng dòng HIMARS, các bệ phóng chống tăng vác vai và đạn vũ khí nhỏ.

Gói này cũng cung cấp khả năng phòng không, cụ thể là tên lửa Stinger vác vai, tên lửa phòng không RIM-7 Sea Sparrow phóng từ tàu và tên lửa phòng không AIM-9M Sidewinder phóng từ trên không.

Ukraine chuẩn bị nhận một số lượng chưa xác định các xe chiến đấu bộ binh Bradley, xe Humvee và xe bọc thép kháng mìn (MRAP). Hệ thống tên lửa ATACMS cùng các xe tăng M1 Abrams do Mỹ viện trợ được đánh giá là mang tính trọng yếu đối với Kiev.

Một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ, Washington đã bí mật cấp ATACMS cho Ukraine từ tháng 3. Đây là dòng vũ khí có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 460km.

Gói viện trợ được cho là cũng bao gồm những vũ khí, đạn dược để chuẩn bị cho việc phương Tây cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine như đạn dược trên không có độ chính xác cao, thiết bị hỗ trợ sân bay. Mỹ đến nay từ chối trực tiếp cung cấp F-16 cho Ukraine, song đã bật đèn xanh cho phép các đồng minh chuyển loại máy bay này cho Kiev.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba ca ngợi quyết định của Mỹ thông qua gói viện trợ trị giá gần 61 tỷ USD, nhưng cảnh báo điều này sẽ không đủ để tạo ra sự khác biệt trên chiến trường.

"Không một lô hàng nào có thể ngăn cản được Nga. Điều có thể ngăn cản Nga là một mặt trận thống nhất trên toàn Ukraine và tất cả các đối tác của Ukraine", ông Kuleba nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố rằng vũ khí và đạn dược mà Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Kiev sẽ không làm thay đổi "động lực ở tiền tuyến", nơi lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể trong những tuần gần đây. Theo ông Peskov, điều duy nhất mà viện trợ mới của Mỹ gây ra là khiến thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng.

Theo Tass