1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập Cận Bình lên tiếng việc mở rộng thành viên BRICS

Thành Đạt

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh tất cả các quốc gia muốn tham gia cơ chế hợp tác BRICS và thiết lập một mô hình phát triển hòa bình.

Ông Tập Cận Bình lên tiếng việc mở rộng thành viên BRICS - 1

(Từ trái qua phải) Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chụp ảnh trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg, Nam Phi ngày 22/8 (Ảnh: Reuters).

Theo tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình do Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Wang Wentao đọc tại Đối thoại Lãnh đạo Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS hôm 22/8, các quốc gia BRICS và hơn 50 nước trên thế giới không tìm cách hình thành phe đối đầu nào, mà muốn thiết lập một mô hình phát triển hòa bình rộng rãi.

"Tôi vui mừng khi thấy hơn 20 quốc gia muốn gia nhập BRICS. Trung Quốc chân thành chào đón tất cả những quốc gia muốn tham gia cơ chế hợp tác BRICS", ông Tập nhấn mạnh.

BRICS hiện bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, chiếm hơn 40% dân số toàn cầu và gần 1/4 GDP của thế giới. 

Ông Tập khẳng định các nước BRICS sẽ cố gắng thúc đẩy một trật tự thế giới công bằng và đa cực hơn.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược trong BRICS, mở rộng mô hình BRICS+, thúc đẩy quá trình mở rộng, tăng cường đoàn kết và hợp tác với các nước khác tại các thị trường mới nổi và với các nước đang phát triển, thúc đẩy đa cực trên thế giới và dân chủ hóa quan hệ quốc tế. Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực để phát triển trật tự thế giới theo cách công bằng và hợp lý hơn", ông Tập nhấn mạnh.

"Ngày nay, sự trỗi dậy của các nước có thị trường mới nổi và các nước đang phát triển với đại diện là các quốc gia BRICS đã làm thay đổi đáng kể bản đồ thế giới", ông Tập tuyên bố.

Theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc "đứng về phía lẽ phải của lịch sử", đồng thời kiên quyết theo đuổi chính sách đối ngoại "hòa bình, độc lập và cam kết xây dựng một cộng đồng vì tương lai chung của nhân loại".

"Trung Quốc đã bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển và thúc đẩy đại diện công bằng cho các nước đang phát triển với các thị trường mới nổi trong các vấn đề toàn cầu", tuyên bố nêu rõ.

"Mọi thứ chúng tôi đang làm đều hướng tới việc mang lại hạnh phúc cho người dân của chúng tôi. Nhưng một số quốc gia đang tìm kiếm sự bá quyền, gây tổn hại cho các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển… Mỗi quốc gia đều có quyền phát triển và người dân mỗi quốc gia đều có quyền phấn đấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn", ông Tập nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc thực hiện sáng kiến phát triển toàn cầu, đồng thời cho biết cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực này.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 sẽ được tổ chức tại Nam Phi từ ngày 22/8 đến ngày 24/8. Khoảng 30 quốc gia quan tâm đến việc gia nhập BRICS và một số quốc gia, bao gồm Algeria, Bangladesh, Ai Cập và Ethiopia, đã chính thức đăng ký làm thành viên của khối.

Theo nguồn tin của báo Business Standard (Ấn Độ), 5 quốc gia gồm Argentina, Ai Cập, Indonesia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út có thể được kết nạp tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này.

Ông Anil Sooklal, nhà ngoại giao Nam Phi phụ trách mối quan hệ với khối BRICS và các nước châu Á, hồi tháng 7 cho biết 22 quốc gia đã chính thức nộp đơn xin gia nhập khối, trong khi "một số lượng tương đương" các quốc gia khác đã đề cập một cách không chính thức về việc trở thành thành viên BRICS.

Theo Tass