1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump giành ưu thế tại các bang chiến trường

Thanh Thành

(Dân trí) - Theo kết quả thăm dò mới nhất, cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước người kế nhiệm Joe Biden ở 5 trong số 7 bang chiến trường mang tính quyết định cuộc bầu cử năm 2024.

Ông Trump giành ưu thế tại các bang chiến trường - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Các điểm dữ liệu nổi bật trong cuộc thăm dò ý kiến cử tri của Bloomberg News và Morning Consult tại 7 bang xung đột mang đến tin xấu cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden trong khi mang lại tin vui cho ông Trump.

Theo đó, ông Trump đang dẫn trước đương kim Tổng thống Biden ở 5 trong số 7 bang quyết định gồm Arizona, Georgia, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin (2 bang còn lại là Michigan và Nevada). Trong đó, Tổng thống Biden đang thắng Nevada còn tình hình ở Michigan đang rất nóng bỏng.

Cử tri ở 7 bang này cũng ủng hộ ông Trump hơn Biden trong các vấn đề chính: kinh tế, nhập cư, quan hệ Mỹ-Trung, xung đột Nga-Ukraine và công nghệ. Lợi thế đáng kể duy nhất của ông Biden là về biến đổi khí hậu và phá thai.

Đặc biệt là áp lực đè nặng lên Tổng thống Biden khi cử tri không ủng hộ các thông điệp kinh tế, vốn là trọng tâm trong nỗ lực tái tranh cử của ông.

Ông Trump, từng liên tục nói về một kế hoạch lớn nhằm khôi phục cơ sở hạ tầng của quốc gia khi còn là tổng thống, nhưng chưa bao giờ thực hiện bất kỳ hành động nào, đã ghi điểm với cử tri về vấn đề này tốt hơn.

Kết quả ở 7 tiểu bang này có sai số 1 điểm phần trăm. Mặc dù cả hai ứng viên hầu như có điểm ngang nhau trên toàn quốc, nhưng các bang chiến trường như thế này mang tính quyết định vì sẽ mang lại số phiếu đại cử tri để quyết định tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

51% cử tri ở các bang trên cho biết nền kinh tế đất nước sẽ tốt hơn dưới thời chính quyền Trump và số cử tri tương tự cho biết sẽ tin tưởng ông Trump hơn ông Biden về kinh tế trong tương lai.

Trong số các cử tri độc lập, tỷ lệ ủng hộ ông Trump cao hơn ông Biden, nhất là về khả năng điều hành nền kinh tế. 

Theo Bloomberg