1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tấn công tự sát nhằm vào nhóm kỹ sư Trung Quốc ở Pakistan

Thanh Thành

(Dân trí) - Một kẻ đánh bom liều chết đã lao xe vào đoàn kỹ sư Trung Quốc đang làm việc trong dự án xây dựng đập thủy điện ở phía tây bắc Pakistan khiến 6 người thiệt mạng.

Tấn công tự sát nhằm vào nhóm kỹ sư Trung Quốc ở Pakistan - 1

Hiện trường vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe kỹ sư Trung Quốc ở Pakistan ngày 26/3 (Ảnh: ENTEI/X).

Theo các nguồn tin, vụ tấn công xảy vào chiều 26/3, đánh dấu vụ tấn công lớn thứ ba nhằm vào Trung Quốc tại quốc gia Nam Á này chỉ trong 1 tuần.

Hai cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào một căn cứ không quân và một cảng chiến lược ở tỉnh Balochistan phía tây nam, nơi Trung Quốc đang đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng. 

Ông Mohammad Ali Gandapur, cảnh sát trưởng khu vực, cho biết nhóm kỹ sư đang trên đường từ Islamabad đến khu trại của họ trong công trường xây dựng đập ở Dasu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa thì bị tấn công. "Năm công dân Trung Quốc và tài xế người Pakistan của họ đã thiệt mạng trong vụ tấn công", ông Gandapur cho biết.

Cảnh sát Khyber Pakhtunkhwa đã đến hiện trường và bắt đầu các hoạt động cứu trợ. Ông Gandapur cho biết những người còn lại trong đoàn xe đã được bảo vệ an toàn.

Các kỹ sư Trung Quốc đang thực hiện một số dự án ở Pakistan, sau khi Bắc Kinh đầu tư hơn 65 tỷ USD vào một số dự án cơ sở hạ tầng dọc Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC), trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường.

Dasu là nơi có một con đập lớn và khu vực này đã từng bị tấn công. Vào năm 2021, một vụ nổ trên xe buýt đã khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có 9 công dân Trung Quốc.

Các cuộc tấn công liên tiếp trong một tuần qua liên quan tới yếu tố Trung Quốc đã diễn ra trong thời điểm quan trọng. Một nguồn tin từ văn phòng thủ tướng Pakistan cho biết Thủ tướng Shehbaz Sharif sắp thăm Trung Quốc. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức sau cuộc bầu cử hồi tháng 2 vừa qua.

Hiện chưa cá nhân hay nhóm nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công ngày 26/3 này, cũng như trong vụ tấn công năm 2021. 

Trong một tuyên bố, Bắc Kinh yêu cầu Pakistan điều tra vụ tấn công sát hại nhiều kỹ sư Trung Quốc này.

Theo Reuters