1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan ấn định thời điểm bầu thủ tướng mới

Minh Phương

(Dân trí) - Quốc hội Thái Lan sẽ bỏ phiếu bầu thủ tướng mới vào đầu tuần tới sau khi tòa án hiến pháp bác bỏ đơn khiếu nại việc lãnh đạo đảng Tiến bước không được chấp nhận tái ứng cử.

Thái Lan ấn định thời điểm bầu thủ tướng mới - 1

Lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat hết cơ hội trở thành thủ tướng Thái Lan (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha ngày 16/8 cho hay, quốc hội nước này dự kiến bỏ phiếu vào ngày 22/8 tới để bầu ra thủ tướng mới.

Thông báo được đưa ra sau khi Tòa án hiến pháp Thái Lan ra phán quyết bác khiếu nại của các thành viên đảng Tiến bước về việc xem lại quyết định của quốc hội không cho phép lãnh đạo đảng này, ông Pita Limjaroenrat, tái ứng cử vị trí thủ tướng.

Tòa án cho biết họ đã tiếp nhận đơn kiến nghị từ Văn phòng Thanh tra kèm 20 đơn kiện của các cá nhân nhưng không có đơn khiếu nại của chính ông Pita.

Sau chiến thắng của đảng Tiến bước trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5, ông Pita được đề cử làm ứng viên thủ tướng duy nhất, đại diện cho liên minh 8 đảng. Ông không giành đủ số phiếu tối thiểu để trở thành thủ tướng Thái Lan nhiệm kỳ mới trong phiên bỏ phiếu đầu tiên tại quốc hội hôm 13/7.

Trong phiên bỏ phiếu lần hai hôm 19/7, quốc hội đã bác tư cách ứng viên của ông Pita vì cho rằng không đúng quy định.

Những tranh cãi liên quan đến tư cách ứng viên của ông Pita khiến tiến trình bầu thủ tướng mới của Thái Lan bị trì hoãn, đất nước do chính phủ lâm thời điều hành kể từ tháng 3.

Về phần mình, ông Pita hôm qua tuyên bố đảng Tiến bước sẽ không ngừng đấu tranh để nắm quyền điều hành.

Trong khi đó, Pheu Thai, một đối tác trong liên minh cũ với đảng Tiến bước, đã rút lại sự ủng hộ đối với đảng của ông Pita. Họ đang vận động cho ứng viên của mình là ông trùm bất động sản Srettha Thavisin. Tuy nhiên, hiện khó có thể đánh giá liệu ông Srettha có giành đủ số phiếu ở quốc hội để trở thành tân thủ tướng và lập chính phủ mới không.

Theo Reuters