1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ đến Mỹ vào tuần tới

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có kế hoạch sẽ đến Mỹ vào tuần tới, bắt đầu chuyến công du quan trọng đến nước này cũng như có cuộc gặp người đồng cấp nước chủ nhà.

Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ đến Mỹ vào tuần tới - 1

Tổng thống Zelensky phát biểu trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 12/2022 (Ảnh: NYT).

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ xuất hiện tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tuần tới và sau đó có cuộc gặp Tổng thống Joe Biden và các thành viên Quốc hội ở thủ đô Washington của Mỹ.

Theo 3 quan chức Mỹ, theo tuyên bố chính thức, Tổng thống Zelensky sẽ trực tiếp xuất hiện trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 20/9, như một phần của cuộc họp mặt thường niên của Liên hợp quốc tại thành phố New York.

Tuy nhiên, chặng công du tiếp theo của ông tới Washington, nơi ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Biden tại Nhà Trắng và các thành viên Quốc hội ở Điện Capitol, vẫn chưa được công bố chính thức.

Chuyến đi diễn ra khi chính quyền Tổng thống Biden đang nỗ lực tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong bối cảnh cuộc phản công mạnh mẽ của Kiev cho đến nay không mang lại kết quả như kỳ vọng.

Trong tuyên bố mới nhất, ông Zelensky khẳng định, Ukraine vẫn có thể đạt được những lợi ích lớn.

Lần gần nhất Tổng thống Zelensky đến thăm Washington là vào tháng 12/2022. Tại đó, ông đã có phát biểu trước Quốc hội Mỹ và kêu gọi chính phủ nước này tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev, hỗ trợ cuộc chiến chống lại lực lượng Nga, vốn sắp bước sang tháng thứ 19.

Kể từ đó, những người ủng hộ Kiev ngày càng lo lắng khi phải chứng kiến thực tế rằng, sự ủng hộ của giới chính trị và công chúng Mỹ đối với việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine đang giảm dần.

Trong chuyến thăm Kiev hồi tuần trước, Ngoại trưởng Antony Blinken đã trấn an khi nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Các chuyến thăm theo kế hoạch của Tổng thống Zelensky diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng, chính quyền ông Biden có thể sắp đưa ra quyết định chuyển Hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa ATACMS cho quân đội Ukraine. Đây là loại tên lửa mà các quan chức Ukraine nhấn mạnh rằng, họ cần có để đạt được những tiến bộ lớn chống lại Nga.

Trong những tuần gần đây, các quan chức Ukraine bày tỏ hy vọng Tổng thống Biden sẽ phê duyệt loại vũ khí trên.

Theo New York Times