1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú sáng lập Foxconn tuyên bố tranh cử lãnh đạo Đài Loan

Thanh Thành

(Dân trí) - Người sáng lập Foxconn, tỷ phú Quách Đài Minh, đã tuyên bố tranh cử lãnh đạo Đài Loan với tư cách ứng viên độc lập trong cuộc bầu cử tháng 1/2024.

Tỷ phú sáng lập Foxconn tuyên bố tranh cử lãnh đạo Đài Loan - 1

Tỷ phú Quách Đài Minh (Ảnh: Bloomberg).

Tuyên bố tại một cuộc họp giao ban ở Đài Bắc vào ngày 28/8, tỷ phú 72 tuổi Quách Đài Minh đã nhấn mạnh việc ông quyết định ra tranh cử là vì muốn đoàn kết phe đối lập và đảm bảo hòn đảo này không trở thành "Ukraine tiếp theo".

Ông tự nhận mình là một ứng cử viên độc lập, người có thể đoàn kết các lực lượng đối lập khác nhau của Đài Loan và lật đổ đảng Dân tiến (DPP) cầm quyền, vốn đã thắt chặt quan hệ với Mỹ trong nhiều năm qua.

"Tôi đã quyết định tham gia cuộc đua lãnh đạo Đài Loan năm 2024 vì muốn đoàn kết phe đối lập. Dưới sự lãnh đạo của DPP 7 năm qua, trên bình diện quốc tế, họ đã đẩy Đài Loan đến nguy cơ chiến tranh. Các chính sách đối nội cũng chứa đầy sai lầm. Thời đại lãnh đạo của doanh nhân đã bắt đầu", ông Quách tuyên bố.

Ông đồng thời nhấn mạnh về việc sẽ mang lại hòa bình ổn định cho eo biển Đài Loan. "Hãy cho tôi 4 năm và tôi hứa sẽ mang lại 50 năm hòa bình cho eo biển Đài Loan, xây dựng nền tảng sâu sắc nhất cho sự tin cậy lẫn nhau giữa hai bờ eo biển", vị tỷ phú này nói. Ông nhấn mạnh: "Đài Loan không được trở thành Ukraine và tôi sẽ không để Đài Loan trở thành Ukraine tiếp theo".

Ông Quách là ứng viên thứ tư tuyên bố tranh cử, nhưng số phiếu thăm dò trước khi công bố cho thấy, ông vẫn kém xa người dẫn đầu là ứng viên Lại Thanh Đức của đảng Dân tiến (DPP) cầm quyền, hiện là phó chủ tịch đảng này.

Ông Quách từ lâu đã nói về mong muốn trở thành lãnh đạo Đài Loan và theo đuổi tư cách ứng viên của Quốc dân đảng trong năm nay. Tuy nhiên, Quốc dân đảng cuối cùng chọn ông Hầu Hữu Nghi, cựu cảnh sát trưởng và hiện là thị trưởng thành phố Tân Bắc, nhân vật hiện không có kết quả khả quan khi chỉ xếp thứ ba trong số các ứng viên.

Trong những tháng gần đây, ông Quách đã tổ chức các sự kiện mang tính chất vận động tranh cử khắp đảo Đài Loan, trong đó tập trung vào việc nói về cách duy nhất để tránh xung đột nổ ra ở eo biển Đài Loan là đảng Dân tiến không còn lãnh đạo.

Tuy nhiên, để trở thành ứng viên độc lập, ông Quách cần thu thập 290.000 chữ ký trước ngày 2/11 và Ủy ban Bầu cử sẽ xem xét chữ ký và công bố kết quả trước ngày 14/11 tới.

Tỷ phú Quách Đài Minh là nhà sáng lập của Foxconn, nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới cho nhiều tập đoàn lớn, trong đó có Apple. Theo Bloomberg, ông đứng thứ 333 trong danh sách 500 người giàu nhất hành tinh với khối tài sản 6,97 tỷ USD.

Trong một tuyên bố, Foxconn cho biết, tỷ phú Quách đã không còn tham gia vào công việc quản lý hàng ngày tại từ 4 năm trước. Tuy nhiên, theo hồ sơ của công ty, ông Quách vẫn là giám đốc của Foxconn và nắm giữ khoảng 12,6% cổ phần của công ty tính đến tháng 3.

Hồi năm 2019, ông Quách từ chức giám đốc tại Foxconn và ra tranh cử vị trí lãnh đạo Đài Loan nhưng ông đã không nhận được đề cử từ Quốc dân đảng, vốn có truyền thống ủng hộ quan hệ gần gũi với Trung Quốc.

Các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy ông Quách đang bám đuổi các ứng cử viên từ 3 đảng có ảnh hưởng nhất của hòn đảo, mặc dù các nhà phân tích cho rằng việc ông nổi lên với tư cách ứng cử viên độc lập có thể làm giảm sự ủng hộ đối với Quốc dân đảng.

Vị trí ứng viên độc lập của ông Quách cũng có thể chia rẽ phiếu bầu của phe đối lập và thúc đẩy đảng cầm quyền, vốn đang tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc đại lục.

Cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan sẽ diễn ra vào tháng 1/2024. Nhà lãnh đạo hiện tại, bà Thái Anh Văn ở tuổi 66 sẽ không thể tiếp tục tranh cử vị trí này.

Theo Reuters, Wall Street Journal