1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thừa nhận quân đội trì trệ do cạn kiệt vũ khí

Minh Phương

(Dân trí) - Quan chức Ukraine đổ lỗi việc phương Tây chậm viện trợ vũ khí, đạn dược khiến quân đội Ukraine trì trệ và phải chuyển sang phòng thủ hoàn toàn ở một số khu vực.

Ukraine thừa nhận quân đội trì trệ do cạn kiệt vũ khí - 1

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podoliak (Ảnh: Pravda).

Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 27/3, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podoliak, thừa nhận quân đội nước này đã rơi vào tình trạng trì trệ do phương Tây không cung cấp đủ vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Kiev.

"Chúng ta đang nói về máy bay không người lái, đạn dược, và tăng cường đầu tư vào sản xuất đạn. Chúng tôi thấy rằng tất cả những điều này đang diễn ra chậm chạp. Nói chung, hiện nay, nguồn cung quân sự cho Ukraine chậm chạp nên có sự trì trệ nhất định dọc chiến tuyến", ông Podoliak nói.

Ông cho biết thêm rằng, lực lượng Ukraine hiện chuyển sang phòng thủ hoàn toàn ở Donetsk, Lugansk và Zaporizhia.

Ngoài ra, ông Podoliak lập luận, sự trì trệ này là do các biện pháp trừng phạt của phương Tây chưa đủ mạnh, không đủ để bóp nghẹt ngành quân sự Nga.

Tuy nhiên, ông cho biết "sự trì trệ" không có nghĩa là "bế tắc". Cuối năm ngoái, cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny mô tả tình hình chiến trường bế tắc sau cuộc phản công của Ukraine không đạt kết quả như mong đợi dù được phương Tây tăng cường viện trợ.

Bình luận của ông Podoliak một lần nữa làm dấy lên những tranh luận liệu Ukraine có hy vọng giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay với Nga.

Trong khi đó, những tuần gần đây, Nga chiếm thế chủ động trên chiến trường, giành quyền kiểm soát thành phố Avdiivka và kiểm soát thêm một số khu định cư ở cả miền Đông và miền Nam.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine