1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan bình luận việc HLV Mano Polking muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - HLV Mano Polking công khai ý định muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, mở ra cơ hội chạm trán đội bóng cũ Thái Lan.

HLV Mano Polking hiện chưa làm việc cho đội bóng nào, từ sau khi vị HLV người Đức gốc Brazil này chia tay đội tuyển Thái Lan hồi cuối năm ngoái. Hôm qua (28/3), ông Mano Polking khẳng định với phóng viên Dân trí, ông sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, nếu nhận được lời mời từ VFF.

Xung quanh chuyện HLV Mano Polking tự đề cử vào vị trí HLV đội tuyển Việt Nam, nhật báo hàng đầu Thái Lan Thairath viết: "Trong số những HLV được đồn đoán có thể tiếp quản ghế HLV đội tuyển Việt Nam, có tên ông Mano Polking. Ông Polking hiện đang tự do sau khi kết thúc hợp đồng với đội tuyển Thái Lan hồi tháng 11/2023".

Báo Thái Lan bình luận việc HLV Mano Polking muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam - 1

HLV Mano Polking từng giúp đội tuyển Thái Lan giành ngôi vô địch AFF Cup từ tay đội tuyển Việt Nam, giờ ông muốn làm điều ngược lại (Ảnh: Thairath).

"Còn về phía đội tuyển Việt Nam, đội bóng này đã chia tay HLV Philippe Troussier, sau khi đội bóng của HLV Troussier để thua Indonesia 0-3. Đây là trận đấu diễn ra ngay trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam, trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Vì trận thua Indonesia, đội tuyển Việt Nam mới có được 3 điểm sau 4 trận đấu, bao gồm một trận thắng và 3 trận thua", Thairath viết thêm.

Về HLV Mano Polking, tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan không quên nhắc lại thành tích đáng chú ý nhất của vị HLV người Đức gốc Brazil: "Ông Mano Polking trước đây từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023.

Ông ấy giúp đội bóng xứ sở Chùa Vàng 2 lần vô địch AFF Cup (giải đấu hiện nay mang tên ASEAN Cup)".

Báo Thái Lan bình luận việc HLV Mano Polking muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam - 2

HLV Mano Polking khẳng định đội tuyển Việt Nam hiện có lực lượng rất tốt (Ảnh: FAT).

Điều thú vị ở chỗ, nếu HLV Mano Polking được chọn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, thay thế vị trí của HLV Troussier, giải đấu quốc tế đáng chú ý nhất của ông Polking và đội tuyển Việt Nam từ nay đến cuối năm 2024 sẽ là AFF Cup (riêng các trận đấu vòng loại World Cup trong tháng 6 không còn nhiều ý nghĩa với đội tuyển Việt Nam).

Khi đó, HLV Mano Polking sẽ có dịp tái ngộ đội tuyển Thái Lan trong tư cách đối thủ của đội bóng này. Ở hai kỳ AFF Cup gần nhất, HLV Mano Polking giúp đội tuyển Thái Lan giành ngôi vô địch Đông Nam Á từ tay đội tuyển Việt Nam.

Nếu điều ngược lại xảy ra, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Mano Polking tước ngôi vô địch từ tay Thái Lan, đấy sẽ là sự kiện hy hữu.

Tờ Thairath dẫn lời HLV Mano Polking: "Tất cả các HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, vì đó là một đội bóng tuyệt vời. Chỉ có điều, cho đến hiện tại, chưa có lời mời nào được gửi đến tôi".

Báo Thái Lan bình luận việc HLV Mano Polking muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam - 3