Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhậnTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng (12 năm) mà chưa từng hưởng trợ cấp thì không tiếp tục phải tham gia mà vẫn được bảo vệ.
Gen Z đang giàu có chưa từng thấyThế hệ Y thường có xu hướng muốn làm hài lòng cấp trên. Ngược lại, gen Z tin rằng chỉ nên làm việc vừa đủ để không bị sa thải và ưu tiên chăm sóc bản thân.
Những giọt nước mắt mùa thiChỉ một thời gian ngắn nữa, khoảng 1 triệu thí sinh sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.
Nghệ sĩ Ưu Đàm: "Đến với hội họa vì đam mê, thay vì nghĩ muốn làm giàu"Trong buổi tọa đàm "Định vị nghệ thuật Việt Nam trong khu vực", họa sĩ Châu Giang, nghệ sĩ thị giác Ưu Đàm, giám tuyển Ace Lê có những chia sẻ gây chú ý về tình trạng thiếu vắng sinh viên mỹ thuật.
Đề xuất người lao động được hưởng 5 chế độ bảo hiểm thất nghiệpDự thảo Luật Việc làm sửa đổi thêm một số nhóm không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Cùng với đó, dự thảo cũng đề xuất tăng quyền lợi cho người thụ hưởng.
Trường Đại học Y Dược Thái Bình đào tạo cử nhân điều dưỡng tiếng NhậtNăm 2024, Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết sẽ tiếp tục tuyển sinh 2 lớp cử nhân Điều dưỡng tiếng Nhật (54 sinh viên) trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Công ty Dịch vụ Y tế Innovation (IMS) Nhật Bản.
Nhiều ngành học bị bêu riếu "thất nghiệp nhất" có tỷ lệ việc làm cao ngấtBáo cáo tỷ lệ sinh viên có việc làm tại nhiều trường đại học, những ngành học liên tục bị các TikToker gọi tên là "vô dụng nhất", "thất nghiệp nhất" nằm trong top những ngành có việc làm cao nhất.
Không học đại học vì khó khăn, chàng trai kiếm tiền tỷ từ bữa cơm mẹ nấuSau 4 năm xa nhà sống ở Hà Nội vất vả mưu sinh, Hùng bị đau dạ dày vì ăn uống thất thường. Thèm bữa cơm mẹ nấu, anh về quê quay video lưu giữ kỷ niệm, không ngờ lại trở thành bước ngoặt cuộc đời.
Bảo hiểm thất nghiệp quá lợi, người lao động thích… thất nghiệpChỉ cần đóng bảo hiểm thất nghiệp 12 tháng rồi nghỉ việc, người lao động được hưởng 3 tháng trợ cấp, tương đương 1,8 tháng lương. Lợi ích lớn nên người lao động thích… thất nghiệp.
Nhân lực trình độ cao giống lao động phổ thông là... dễ mất việcTrong số hơn 26.000 người mất việc và được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong quý I/2024 có đến 50% là lao động phổ thông và 35% là người có trình độ đại học trở lên.
Làm sao để loại bỏ "nhà giáo tự xưng"?Dự thảo Luật Nhà giáo đưa ra quy định về chứng chỉ hành nghề nhằm loại bỏ tình trạng "nhà giáo tự xưng".
Doanh nghiệp tuyển dụng hàng nghìn việc làm, mức lương hấp dẫn ở Hà NộiNgày 26/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thạch Thất tổ chức "Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024".