Vì sao 2024 có thể là năm nóng nhất lịch sử?Cuộc khủng hoảng khí hậu đang gây ra những đợt nắng nóng nghiêm trọng trên thế giới, và năm 2024 có thể là đỉnh điểm của giai đoạn này.
Nắng nóng như thiêu đốt đổ bộ Đông Nam ÁMột đợt nắng nóng đã càn quét khu vực Đông Nam Á trong tuần này, khiến nhiệt độ lên tới 45 độ C và làm đảo lộn cuộc sống của người dân.
Thời tiết cực đoan, TPHCM chỉ đạo ứng phó nắng nóng, hạn hán và thiếu nướcTPHCM dự báo, xu thế chung về trạng thái El Nino khả năng sẽ chuyển sang pha trung tính từ tháng 4 đến tháng 6. Lượng mưa trung bình thấp đi và nhiệt độ tháng 4, 5 sẽ cao hơn mọi năm.
Miền Bắc sắp mưa dông giải nhiệtNắng nóng gay gắt duy trì ở miền Bắc hết ngày 30/4, sau đó không khí lạnh yếu khiến mưa dông xuất hiện, giải nhiệt cho khu vực. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì nền nhiệt cao đến hết tuần.
Nắng nóng có thể khiến kinh tế toàn cầu bốc hơi hàng nghìn tỷ USDNhững đợt nắng nóng có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu có thể gây thiệt hại lên tới 84.000 tỷ USD vào cuối thế kỷ 21.
Nắng gần 40 độ C, bãi biển Cửa Lò ken đặc người tắmDưới nền nhiệt 37-39 độ C, nhiều du khách tìm đến biển Cửa Lò để tắm biển. Trong những ngày nghỉ lễ, nơi đây thường xuyên trong tình trạng đông đúc, thậm chí có lúc ken đặc người trên bãi biển.
Nguy cơ thiếu điện ở Đông Nam Á do nắng nóng cực đoanNắng nóng khắp Đông Nam Á buộc Philippines cho học sinh chuyển sang học trực tuyến, trong khi nhu cầu tiêu thụ điện tại Thái Lan tăng kỷ lục.
Vì sao trẻ dễ sốc nhiệt, sốt cao trong ngày hè nắng nóng?PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết, trong những ngày nắng nóng nhiều trẻ sốt ngoài yếu tố nền nhiệt môi trường quá nóng thì còn do trẻ bị mất nước, không được bù nước đúng cách.
Nắng nóng kỷ lục trong hơn 100 năm, Philippines đóng cửa trường họcChính phủ Philippines yêu cầu tạm dừng các lớp học trực tiếp tại các trường công trong ngày 29/4 và 30/4, trong bối cảnh nhiệt độ tăng kỷ lục ở thủ đô Manila vào cuối tuần.
Những lưu ý khi đi tắm biển dịp nghỉ lễ để đảm bảo an toànHầu hết các hoạt động mùa hè đều có những mối nguy hiểm, đặc biệt là khi mặt trời gay gắt và nhiệt độ tăng cao.
Philippines cho học sinh học trực tuyến do nắng nóngNắng nóng kỷ lục buộc các trường học tại Philippines phải cho học sinh học trực tuyến trong tháng 4. Điều này làm dấy lên lo ngại thời tiết khắc nghiệt có thể gây gia tăng bất bình đẳng giáo dục.
Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ CTrong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 41 độ C.