Ngắm biển rồi ngủ quên bên bờ đá, cặp đôi suýt chết chìm vì nước dâng cao

Huy Hoàng

(Dân trí) - Hai du khách trẻ tới bãi biển ở Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc để chụp hình rồi ngủ quên bên bờ đá. Lúc tỉnh dậy, cả hai hoảng hốt vì nước biển dâng cao khiến bờ đá sắp bị nhấn chìm.

Vụ việc hy hữu xảy ra tại bãi biển ở Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào đầu tháng 4 vừa qua.

Theo nguồn tin từ trung tâm cứu hộ Shibaote ở bờ biển phía Tây của Thanh Đảo, họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp nhờ cứu hộ của một cặp đôi trẻ.

Ngắm biển rồi ngủ quên bên bờ đá, cặp đôi suýt chết chìm vì nước dâng cao - 1
Cặp đôi may mắn được giải cứu kịp thời (Ảnh: Yahoo).

Khi các thành viên cứu hộ tới nơi, họ phát hiện 2 du khách bị mắc kẹt trên tảng đá gần đảo Lianshan. Xung quanh tảng đá, nước đã dâng rất cao nên 5 thành viên cứu hộ phải đẩy thuyền cứu sinh di chuyển ra địa điểm mà 2 du khách bị mắc kẹt.

Anh Dương Truyền Hội - thành viên trong nhóm ứng cứu - cho biết khu vực rạn san hô trên bãi biển rất rộng với điểm xa nhất cách bờ gần một hải lý. Thủy triều dâng cao, khu vực san hô bị nhấn chìm hoàn toàn. Thời điểm nhóm cứu hộ tới nơi, toàn bộ khu vực này sắp chìm dưới nước.

"Tình huống khi đó rất khẩn cấp. Nếu chúng tôi đến chậm một chút, có thể du khách sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Xuồng cứu hộ không thể tiếp cận vì bên dưới là rạn san hô. Chúng tôi phải mặc áo phao, nhảy xuống biển rồi đi bộ tới nơi để giải cứu. Cuối cùng cả hai đã lên xuồng cứu sinh an toàn", anh Dương nói.

Ngắm biển rồi ngủ quên bên bờ đá, cặp đôi suýt chết chìm vì nước dâng cao - 2
Những bãi đá bên bờ biển ở Thanh Đảo (Ảnh: Trip).

Hai du khách cho biết, họ tới Thanh Đảo du lịch. Thấy tảng đá đẹp nên cặp đôi đã leo lên để chụp hình cho nhau rồi ngủ thiếp đi. Tới khi tỉnh lại, cả hai hoảng hốt vì thủy triều dâng quá cao. Vị trí họ mắc kẹt gần như nằm ở rìa rạn san hô nên cặp đôi không biết mực nước sâu bao nhiêu.

Ông Vạn Học Ba - phụ trách trung tâm cứu hộ ở bờ biển phía tây Thanh Đảo - cho biết, các rạn san hô và bãi biển địa phương là nơi có thể bắt cua, ốc nhỏ, xà cừ, nên thu hút rất đông khách du lịch. Diện tích khu vực này rất lớn, nơi xa bờ nhất có thể tới 1 hải lý. 

Khi thủy triều rút xuống, độ cao của rạn san hô khoảng 2-3m nhưng khi thủy triều dâng cao, du khách bị mắc kẹt rất khó giải cứu vì xung quanh có nhiều dòng nước ngầm, gây cản trở việc cứu hộ.

Nhằm giảm thiểu sự cố, kể từ năm 2021, đội cứu hộ liên tục tăng cường tuần tra. Nhằm nâng cao khả năng cứu hộ, các thành viên cũng tiến hành tập huấn thường xuyên đồng thời kiểm tra trang thiết bị để ứng phó tốt với những tình huống khẩn cấp.